Chủ tịch nước thăm, tặng quà công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, tạo điều kiện tối đa, có chính sách cần thiết để “an cư, lạc nghiệp” cho công nhân, người lao động của Công ty Bình Sơn.
Chủ tịch nước thăm, tặng quà công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn ảnh 1Chủ tịch nước thăm, tặng quà công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều 16/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà và nói chuyện với Ban lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giao trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, giữ vai trò tiên phong và đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Việc xây dựng thành công và đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào vận hành mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2021, BSR đã thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất liên tục," đặc biệt là việc hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng nhà máy trong bối cảnh khó khăn phi truyền thống.

Về kết quả kinh doanh, công ty đã đạt 32,9 triệu giờ công an toàn; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 6.765 tỷ đồng - mức cao nhất từ sau cổ phần hóa.

Năm vừa qua, toàn công ty đã có hơn 1.350 ý tưởng cải tiến được đăng ký với nhiều giải thưởng quan trọng, trở thành một thế mạnh của công ty.

Cùng với đó, công ty còn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện văn hóa nền tảng; củng cố, làm mới văn hóa BSR với 5 giá trị cốt lõi: chính trực-chuyên nghiệp-đoàn kết-sáng tạo-hiệu quả.

Đáng chú ý, công ty cũng đã triển khai các chương trình an sinh xã hội trị giá hơn 35 tỷ đồng, góp phần chung tay với địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Tận dụng cơ hội giá dầu thế giới tăng cao những ngày đầu năm 2022, công ty đã tăng mạnh sản lượng khai thác đem lại nguồn thu lớn và góp phần vào việc tăng nguồn cung, ổn định giá xăng dầu trong nước.

Vui mừng trở lại thăm công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chứng kiến kết quả kinh doanh ấn tượng của Công ty Bình Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét sau 12 năm từ khi ra đời, đi vào sản xuất, nhà máy đã sản xuất ra 76 triệu tấn xăng dầu.

Riêng năm 2021, trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19 và tình hình kinh tế, năng lượng thế giới, Công ty Bình Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép; duy trì sản xuất và đảm bảo đời sống công nhân, người lao động.

Chủ tịch nước hoan nghênh công nhân, người lao động Bình Sơn tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ đó, doanh thu của công ty vượt 44%, đạt kỷ lục về lợi nhuận sau thuế và có nhiều kết quả đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hiệu quả.

Đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Bình Sơn với vai trò vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất qua các thời kỳ, nhất là trong năm 2021, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và cung cấp một lượng xăng dầu lớn cho thị trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị PVN và Bộ Công Thương làm thủ tục theo quy trình đề xuất Chủ tịch nước khen thưởng Công ty Bình Sơn với hình thức xứng đáng.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm nhìn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất - cánh chim đầu đàn của ngành lọc hóa dầu Việt Nam - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn ban lãnh đạo, tập thể công nhân, người lao động Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần anh dũng, bất khuất của người dân Quảng Ngãi, ứng dụng vào sản xuất trên cơ sở bám sát diễn biến, dự báo về nhu cầu và thị trường năng lượng trên thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, tạo điều kiện tối đa, có chính sách cần thiết để “an cư, lạc nghiệp” cho công nhân, người lao động của Công ty Bình Sơn; đề nghị PVN ưu tiên các nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu theo hướng giảm khai thác dầu thô, nâng cao giá trị và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà công nhân, người lao động Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

[Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn vượt 8% công suất thiết kế]

Dự án này có tổng vốn đầu tư 52.000 tỷ đồng, được thiết kế với quy mô công suất 4 triệu tấn một năm, sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và sản phẩm dẹt là thép cuộn cán nóng.

Đây là công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, sản xuất than coke bằng công nghệ dập coke khô, thu hồi hoàn toàn nhiệt và khí thải, tận dụng triệt để sản phẩm phụ để phát điện, phục vụ trở lại sản xuất.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà công nhân Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Năm 2021, Công ty Hòa Phát Dung Quất đã sản xuất hơn 5,45 triệu tấn, xuất khẩu 1,62 triệu tấn, đạt doanh thu 90 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 7.000 tỷ đồng. Lương trung bình cán bộ, nhân viên đạt bình quân xấp xỉ 11 triệu đồng/tháng. Công ty cũng triển khai đầy đủ các chính sách, chế độ với công nhân, người lao động.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước đánh giá Dự án thép Hòa Phát Dung Quất phát triển nhanh, bền vững, ứng dụng thành công công nghệ mới vào sản xuất.

Đặc biệt, dự án đã khai thác tốt lợi thế cảng nước sâu Dung Quất, triển khai thành công, nhanh chóng các mục tiêu của giai đoạn 1 dự án, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó.

Chủ tịch nước mong muốn Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất sớm hoàn thành giai đoạn 2 và từng bước xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 3 để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của dự án.

Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu dự án tuyệt đối đảm bảo môi trường và điều kiện sống của người dân địa phương; quan tâm tốt hơn nữa đời sống, thu nhập, cũng như các điều kiện phúc lợi xã hội, văn hóa của người lao động để công nhân gắn bó lâu dài với nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục