Xem Điều lệ giải năm nay, có thể thấy, qui định về sân bãi cùng khắt khehơn. Các đội tham dự V-League thì sân thi đấu có sức chứa ít nhất 10.000 khán giảvà phải đảm bảo những tiêu chuẩn về an ninh, phòng cháy chữa cháy... Nếu sânkhông đáp ứng được yêu cầu thì trận đấu sẽ diễn ra ở sân khác do ban tổ chức chỉ định.
Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đốt pháo sáng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiếntrình hội nhập châu lục của bóng đá Việt Nam. Theo khuyến cáo của Liên đoàn bóngđá châu Á (AFC), nếu còn để tình trạngđốt pháo sáng thì Việt Nam có thể bị tước quyền đăng cai AFF Cup năm 2010 và sẽbị phạt nặng.
Ban tổ chức giải đặc biệt lưu ý sân Lạch Tray, nếu tình trạng đốt pháosáng tái diễn thì đội chủ sân sẽ bị cấm thi đấu, trừ điểm, thậm chí đánh rớthạng...
Hiệu triệu là thế, nhưng để khán giả Hải Phòng nói riêng, các “thượng đế” cảnước nói chung tuân thủ khuyến cao đảm bảo an ninh sân bãi mà VFF đề ra, thìvẫn là dấu hỏi còn bỏ ngỏ. Bởi vì văn hóa xem bóng đá phụ thuộc vào ý thức củangười hâm mộ lâu nay. Xâu chuỗi các sự kiện, mới thấy an toàn sân cỏ ở Việt Nam thựcsự đáng lo ngại.
Tại sân Vinh đã diễn ra bạo loạn chết người vào năm 2008. Năm2009 tiếp tục náo loạn từ huyện Diễn Châu vào thành phố Vinh, trong trận XimăngHải Phòng gặpSông Lam Nghệ An.
Sân Thống Nhất, CaoLãnh nổi tiếng hiền lành, mùa giải 2009 cũng có chuyện. Nhức nhối nhất là sânHải Phòng: trước, trong và sau trận đấu luôn là nối khiếp đảm của đội khách.
VFF và cơ quan pháp luật cũng đã dùng nhiều biện pháp mạnh tay như kỷ luậtban tổ chức sânđịa phương, một số phần tử qua khích của Hải Phòng đã bị truy tố. Ngay cả lãnhđạo thành phố hoa phượng đỏ cũng đã tuyên bố giải tán hội cổ động viên Hải Phòng. Tất cảnhững động thái ấy mới chỉ như một ngọn roi cho những người coi thường pháp luậtkhi xem bóng đá.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã sắp bước vào tuổi thứ 10, đã có những tín hiệurất khả quan khi lượng khán giả kéo đến sân đã tăng đột biến và ổn định. Vòng 26V-League 2009, các sân có lượng trung bình là 8.857 khán giả.
Chừng nào khán giả ý thức được hành vi của mình nếu lệch chuẩn sẽ ảnh hưởng đếnuy tín của địa phương, của câu lạc bộ thì chừng đó mới hy vọng an ninh sân cỏ bớt nhứcnhối./.