Chuẩn bị sửa hệ thống làm mát nhà máy Fukushima

Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) bắt đầu lắp thiết bị để chuẩn bị sửa chữa hệ thống làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ngày 3/5, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) của Nhật Bản bắt đầulắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho việc đưa người vào sửa chữa hệ thốnglàm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, yếu tố quyết định việckiểm soát phóng xạ rò rỉ từ các lò phản ứng tại nhà máy này sau khi bịhư hỏng nặng do thảm họa động đất và gây sóng thần ngày 11/3 vừa qua.

Tepco đã cho dựng lều chuyên dụng tại lối vào các tòa nhà đặttuabin để công nhân có thể ra, vào các tòa nhà này một cách thuận tiện.Công ty cũng cho lắp quạt có màng lọc tại lò phản ứng số 1 nhằm giảmlượng phóng xạ bên trong lò phản ứng xuống còn 1/20 mức độ hiện naytrong vài ngày tới.

Khi không khí bên trong nhà máy đã được làm sạch,Tepco sẽ đưa các chuyên gia vào sửa chữa. Đây sẽ là lần đầu tiên cáccông nhân được vào bên trong nhà máy kể từ sau thảm họa kép hồi tháng 3khiến 4 trong 6 lò phản ứng tại nhà máy bị hư hỏng nặng. Theo Tepco,phải đến hết năm nay mới kiểm soát được tình trạng rò rỉ phóng xạ tạinhà máy Fukushima số 1.

Trong khi đó, khoảng 560 binh línhLực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiếp cận các khu vực trong phạm vi 10kmquanh nhà máy Fukushima số 1 để tìm kiếm người mất tích sau thảm họađộng đất-sóng thần. Đây là phạm vi tìm kiếm người mất tích gần nơi ròrỉ phóng xạ nhất kể từ khi xảy ra sự cố hạt nhân đến nay.

Trước đó, ngày21/4, Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân sống trong phạm vibán kính 20km quanh nhà máy này.

Báo Asahi của Nhật Bản rangày 3/5 cho biết chính phủ nước này ước tính tiền bồi thường thiệt hạido sự cố hạt nhân gây ra có thể lên tới 4.000 tỷ yen (49 tỷ USD). Mộtnửa số tiền này sẽ do Tepco chi trả, số còn lại do các công ty điện lựckhác thanh toán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.