Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5%.
Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản trầm lắng, xuất khẩu giảm cùng với giá điện tăng sẽ khiến các doanh nghiệp ximăng phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể lợi nhuận.
Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng vào năm 2022, ghi nhận mức tăng trưởng GDP ở mức 8% trong năm.
Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng năm nay ước đạt hơn 1.562 triệu USD giảm 14,84% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dự trữ ngoại hối của nước này, ở mức lớn nhất thế giới, đã tăng 21 tỷ USD lên 3.205 tỷ USD trong tháng 4/2023, cao hơn mức 3.184 tỷ USD vào tháng 3/2023.
Bộ Công Thương sẽ sớm kết nối để các doanh nghiệp trong nước được tiếp xúc, được trao đổi trực tiếp với các Thương vụ ở nước ngoài để thúc đẩy xuất khẩu một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả và bền vững hơn.
Thủ tướng chỉ đạo các tổ công tác và thành viên Chính phủ tích cực làm việc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương.
Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm đạt 2,95 triệu tấn với 1,56 tỷ USD, tăng 43,6% về khối lượng và tăng 54,5% về giá trị, mức tăng cao nhất trong nhóm nông sản chủ lực.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 210,79 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,8%; nhập khẩu giảm 15,4%.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, các thị trường xuất khẩu gạo trong quý đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 ở cả các thị trường truyền thống lẫn thị trường tiềm năng.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vẫn tiếp tục tập trung lĩnh vực hoạt động chính được ví như “kiềng 3 chân” gồm cảng biển, vận tải biển và dịch vụ logistics trong giai đoạn tới đây.
Hiệp định CEPA được thông qua sẽ giúp khai thác các tiềm năng, dư địa trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nền kinh tế vốn có thế mạnh bổ sung cho nhau.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện các đề án, chiến lược phát triển công nghiệp, thương mại địa phương để kịp thời tích hợp trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong số 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ Trung Quốc và Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng năm 2023 cao hơn năm 2022.
Việc công nghiệp chế biến, chế tạo suy giảm trong quý 1/2023 kéo theo sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế là dấu hiệu cho thấy cần khẩn trương có những chính sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khẳng định kinh tế Trung Quốc đang ổn định và hồi phục trong khi lạm phát vẫn ở mức thấp, còn thị trường bất động sản đã ghi nhận những thay đổi tích cực.
Theo đại diện IMF, mặc dù tốc độ sẽ chậm lại nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức rất cao, dự kiến đạt 5,8% vào năm 2023 và sau đó là 6,9% vào năm 2024.
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo một cuộc Chiến tranh Lạnh mới có nguy cơ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các nước nỗ lực bảo vệ chuỗi cung ứng công nghiệp của mình.
Việc sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo là do các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang ở trong bối cảnh rất khó khăn khi thiếu đơn hàng, cùng đó là khả năng hấp thụ vốn đã bắt đầu giảm.