Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Buổi lễ có sự tham gia của đông đủ cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và thành viên gia đình, đại diện kiều bào, trí thức, doanh nhân, lưu học sinh Việt Nam.
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai bày tỏ vui mừng được biết cộng đồng người Việt hội nhập tốt với xã hội Thụy Sĩ, liên hệ gắn bó đối với quê hương Việt Nam và nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.
Hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy nâng lên tầm cao hơn nữa thông qua các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao.
Đảng Lao động Thụy Sĩ đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Việt Nam tuyên bố độc lập, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân với sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Malasyia đã tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 tổ chức trang trọng tại ĐSQ Việt Nam ở Malaysia.
Ngày 9/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức Kỷ niệm 75 Quốc khánh Việt Nam với sự tham gia đông đủ của cán bộ nhân viên ngoại giao, phu quân, phu nhân, các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước này.
Lãnh đạo các nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Maldives, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, Romania, Jamaica, Palestine đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lãnh đạo các nước Singapore, Ukraine, Venezuela, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Ba Lan, Estonia, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania đã gửi điện, thư mừng Quốc khánh Việt Nam.
Theo Giáo sư Ấn Độ Pankaj Jha, thắng lợi của Việt Minh trong Cách mạng tháng Tám đã tạo ra “hiệu ứng domino” và niềm tin trong nhân dân rằng các đế quốc không phải là bất bại.
Lễ kỷ niệm được tổ chức gọn nhẹ nhưng trọng thị, trang nghiêm với sự tham dự của tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh cùng gia đình.
Việt Nam và Nam Phi đã đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tạo động lực cho việc tăng cường hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
VBCC Cup là một phần trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt đang đầu tư và kinh doanh tại Campuchia.
Nghị sỹ G. Napieralski khẳng định Ba Lan luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, hiện coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại khu vực châu Á.
Sau Cách mạng tháng Tám và 2/9/1945, Việt Nam đã đạt được những thành công rực rỡ. Đó là thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược và giải phóng dân tộc khỏi ách thuộc địa.
Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức chương trình chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường đến với độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và những món ẩm thực đậm bản sắc của đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chinh phục mọi quan khách trong "Ngày Văn hóa" nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam.
Đông đảo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh và đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã tham dự Lễ míttinh, ôn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc.
Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam với sự tham dự của các quan chức và bạn bè nước sở tại.
Lãnh đạo các nước Campuchia, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Canada, Australia đã gửi điện mừng và thư mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam.
Những bài viết về Việt Nam của các tác giả đã đóng góp tích cực cho việc quảng bá hơn nữa hình ảnh của Việt Nam, , nâng cao hiểu biết của công chúng các nước Trung Đông-châu Phi về Việt Nam.
Đan xen những phóng sự, lời kể của các nhân chứng lịch sử, tại chương trình đặc biệt kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, khán giả được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Đại sứ Lào tại Australia Sisavath Inphachanh trân trọng gửi lời chúc mừng nhân dịp 75 năm Quốc khánh của Việt Nam, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị lâu bền giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.
Nhờ thực thiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn.
Ông Lương Xuân Hòa nêu rõ cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani sẽ luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là tiếng Việt.
Cả nước đang tích cực tiến hành "cuộc cách mạng" về giáo dục với việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nhằm bảo đảm cho giáo dục Việt Nam phát triển theo định hướng XHCN, hội nhập quốc tế.