Hiện dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung; nguy cơ dịch bùng phát, lan rộng nếu không tích cực.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đắk Nông, tỉnh đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, bệnh nhân là nữ, 50 tuổi, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút.
Trong tuần qua (từ ngày 18-25/11/2022), thành phố Hà Nội ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 4,1% so với tuần trước; trong đó có 2 ca tử vong tại quận Đống Đa và huyện Thanh Trì.
Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết và dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Tại nhiều địa phương trên cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết đều tăng cao, tỷ lệ ca nặng và tử vong cũng tăng ở mức đáng lo ngại. Tại Hà Nội, số ca mắc tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính từ đầu năm đến ngày 12/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 15.647 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 14,7 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 227 ca nặng, 16 ca tử vong.
Các địa phương đã tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.
Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang thu dung và điều trị gần 100 bệnh nhân sốt xuất huyết, đa phần đều là bệnh nhân nặng với biểu hiện chính là giảm tiểu cầu.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phân bố tại 564/579 xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện với số mắc ghi nhận tại các huyện ngoại thành chiếm 58,1%, nội thành chiếm 41,9%.
Người dân khi có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đặc biệt có tiền sử đi từ vùng dịch sốt xuất huyết về cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời tránh biến chứng nặng.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 8.199 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 5 ca tử vong và đỉnh dịch có thể rơi vào tháng 11-12 tới.
Không thể chủ quan khi chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết bởi bệnh thường diễn biến nặng thường vào ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh, thời điểm bệnh nhân thường giảm hoặc hết sốt.
Để hạn chế số ca tử vong do sốt xuất huyết xuống mức thấp nhất, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phân các bệnh nhân sốt xuất huyết thành 3 tầng để điều trị.
Để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị chính quyền các phường tại Phan Rang-Tháp Chàm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh đến người dân...
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 9.983 ca, tăng 9.091 ca so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, tính đến thời điểm này, tỉnh đã có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết.; số ca nặng do sốt xuất huyết năm nay đã tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 với 62.085 ca. Số ca bệnh nặng là 1.360 ca, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ.
Ngày 5/10, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết; đây là bệnh nhân đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết ở tỉnh từ đầu năm đến nay.