Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, tính đến thời điểm này, tỉnh đã có 4 ca tử vong do sốt xuất huyết.; số ca nặng do sốt xuất huyết năm nay đã tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021 với 62.085 ca. Số ca bệnh nặng là 1.360 ca, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ.
Ngày 5/10, Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn đã ghi nhận một bệnh nhân tử vong do mắc sốt xuất huyết; đây là bệnh nhân đầu tiên tử vong do mắc sốt xuất huyết ở tỉnh từ đầu năm đến nay.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2022 đến ngày 5/10, dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại ở 196/220 xã, phường, thị trấn của tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các bác sỹ cảnh báo người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo.
Lũ lụt do mưa gió mùa kỷ lục và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía Bắc Pakistan đã cướp đi sinh mạng của gần 1.600 người và ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người kể từ giữa tháng Sáu.
Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 3.800 ca mắc, có 5 ca tử vong; số ca mắc sốt xuất huyết tăng 1,8 lần so với số ca mắc trung bình 5 năm.
Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, tính đến gần cuối tháng 9/2022 tỉnh đã ghi nhận 756 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021 (756/173 ca).
Ngành y tế và giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ để triển khai các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan trong môi trường trường học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 87 trường hợp tử vong, đa số ca mắc xảy ra ở các tỉnh, thành phố phía Nam.
Ngành y tế khuyến cáo nếu không may mắc sốt xuất huyết, người bệnh không nên chủ quan, lơ là bởi điều đó có thể khiến bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết với 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc và tử vong đều tăng.
Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 10.760 ca sốt xuất huyết, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại phường Hải Thanh - nơi bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp - có 93 ca mắc, 5/7 khu phố có người mắc sốt xuất huyết, 8 bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.
TP. HCM có 153 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 91 phường, xã thuộc 20/22 quận huyện, thành phố Thủ Đức; và ghi nhận thêm 508 ca bệnh tay chân miệng, tăng hơn 28% so với trung bình 4 tuần trước.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca sốt xuất huyết tăng mạnh trong tuần từ 9-16/9 với 760 ca, tăng gần 39% so với tuần trước đó và có 1 ca tử vong.
Trước tình trạng số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ Y tế kêu gọi người dân dành 10 phút mỗi tuần để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 16/9, trên địa phàn thành phố ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 4 ca tử vong.
Với 5.682 ca mắc sốt xuất huyết, 4 ca tử vong, Tiền Giang hiện có số trường hợp mắc và tử vong do sốt xuất huyết đứng hàng thứ 9 trong số 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.