Trước diễn biến ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng với các thuốc chứa dextran 40, dextran 70...
Theo bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, năm nay, bệnh nhân sốt xuất huyết nặng xuất hiện sớm hơn, tăng nhanh hơn, tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn các năm trước.
Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cả đông-tây y trong điều trị sốt xuất huyết mang lại một số kết quả khả quan, giúp bệnh nhân hạn chế chuyển bệnh nặng, hồi phục nhanh.
Bệnh nhân Huỳnh Tiến Đạt nhập viện do bị sốt xuất huyết thể nặng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng, như sốc tim, viêm phổi, suy đa tạng nên phải thở máy, lọc máu liên tục...
Từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 10.408 ca; trong đó có 623 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, 123 ca sốt xuất huyết nặng.
Tính đến chiều 17/8, địa bàn tỉnh ghi nhận 10.582 ca sốt xuất huyết, trong đó có 17 người tử vong; số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết đều tăng so với năm ngoái.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 778 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần so với số ca mắc cùng kỳ năm 2021, chưa có trường hợp tử vong, có 76 ổ bệnh sốt xuất huyết.
Từ ngày 1/1-7/8/2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 39.449 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 378,8% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết nặng là 679 ca, số ca tử vong là 17 trường hợp.
Bệnh nhân P.Đ.T (nam, sinh năm 1971) trú tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tử vong do sốt xuất huyết thể suy tạng nặng, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, xuất huyết não, viêm gan B.
Bệnh nhân tên D (sinh năm 1989) được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng biến chứng sốc; suy gan, thận; xuất huyết nặng; nhiễm trùng huyết biến chứng choáng nhiễm trùng.
Trường hợp tử vong là bệnh nhi sinh năm 2018, ngụ tại khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương đa cơ quan, béo phì.
Đến ngày 27/7, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 32.011 ca, tăng 293% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 16 trường hợp tử vong.
Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Các bác sỹ cảnh báo dịch sốt xuất huyết tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, tổn thương đa cơ quan nên phụ huynh cần cảnh giác, nhất là với trẻ thừa cân.
Tính đến ngày 21/7, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 13.119 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện; trong đó trẻ em dưới 15 tuổi là 7.724 ca, chiếm 59%, tăng 209% so với cùng kỳ năm 2021.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết cần thực hiện song song, đồng bộ với hoạt động ngăn ngừa dịch COVID-19, không để “dịch chồng dịch."