Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cảnh báo từ nay đến cuối năm, hàng nghìn trẻ sơ sinh có nguy cơ tử vong do các vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Sudan.
Các lãnh đạo một số nước thành viên IGAD đã có cuộc gặp tối 6/9 tại thủ đô Nairobi của Kenya, trong đó nhắc lại lời kêu gọi về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài 5 tháng ở Sudan.
Tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã chỉ thị Bộ Tổng tư lệnh Quân đội, Tổng thư ký của Hội đồng Cầm quyền và các cơ quan liên quan thực thi sắc lệnh giải tán RSF với quân đội quốc gia.
Liên hợp quốc đã kêu gọi huy động 1 tỷ USD để hỗ trợ những người hồi hương và người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng do ảnh hưởng của xung đột.
Mặc dù ban đầu chỉ xảy ra rải rác, nhỏ giọt, nhưng dần dần báo cáo về các vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục xuất hiện ngày càng nhiều, lan nhanh như một cơn lũ.
Kể từ khi xung đột bắt đầu xảy ra ở Sudan ngày 15/4, nhu cầu nhân đạo của người dân ở Nam Sudan tiếp tục gia tăng do các cuộc khủng hoảng liên quan đến xung đột, tình trạng mất an ninh lương thực.
Con số 4 triệu người nói trên bao gồm những người buộc phải chạy trốn ở trong Sudan hoặc di tản sang các nước láng giềng kể từ khi xung đột tại Sudan bắt đầu nổ ra.
Theo UNICEF, 14 triệu trẻ em ở Sudan đang rất cần viện trợ nhân đạo. Khoảng 1,7 triệu trẻ em trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa, thêm khoảng 2 triệu người rời bỏ nhà cửa trước cuộc xung đột ở Sudan.
Sudan đã phải đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thông thường kể từ khi bùng phát xung đột vũ trang giữa quân đội nước này với nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh từ giữa tháng Tư.
Các đại diện của quân đội Sudan đã trở lại Jeddah, Saudi Arabia, để đàm phán với Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), khi cuộc chiến giữa các tướng lĩnh đối địch đang bước sang tháng thứ 4.
Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết thi thể của 87 người, một số thuộc bộ tộc Masalit gốc Phi, đã bị chôn vùi trong một ngôi mộ cao 1m ngay bên ngoài thành phố Geneina, bang West Darfur.
RSF - lực lượng bán quân sự chính ở Sudan - hoan nghênh tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, đồng thời khẳng định ủng hộ các nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt xung đột ở Sudan.
Trong những ngày gần đây, giao tranh cũng xảy ra giữa quân đội và nhánh phiến quân SPLM tại bang Nam Kordofan và bang Nile Xanh, khiến nhiều người dân ở những vùng này phải sơ tán.
IGAD kêu gọi quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự nhất trí ngừng bắn vô điều kiện, không xác định thời hạn, chấm dứt ngay bạo lực, cũng như đề ra cơ chế thực thi và giám sát.
Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD), một khối các nước Đông Phi, kêu gọi các bên tham gia xung đột ở Sudan đồng ý ngừng bắn vô điều kiện và không xác định thời hạn.
Sudan đã đóng cửa không phận sau khi xung đột nổ ra giữa quân đội nước này và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) hồi giữa tháng Tư vừa qua.
Theo OCHA, hơn 2,1 triệu người Sudan đã phải sơ tán trong nước kể từ ngày 15/4 trong đó 1,4 triệu người đã rời khỏi Khartoum, có hơn 560.000 người đã vượt biên giới sang các nước láng giềng.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, quân đội Sudan dẫn lời Tướng Al Burhan thông báo về việc các lực lượng vũ trang tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào ngày đầu tiên của Eid Al-Adha.
Người dân cho biết những ngôi nhà ở Khartoum rung chuyển vì giao tranh không suy giảm, với toàn bộ các gia đình phải trú ẩn tại chỗ, cạn kiệt nguồn cung cấp thiết yếu, trong thời tiết mùa hè nóng nực.
Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng pháo hạng nặng trong vài phút sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực và xuất hiện các máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp tại một số quận ở Khartoum.
Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho rằng cuộc xung đột ở Sudan làm giảm sự tập trung cả ở cấp độ quốc tế cho Nam Sudan, quốc gia vốn đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng.