Năm thành viên trong một gia đình nạn nhân của MH370 đã đưa đơn kiện Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) và tám bên liên quan khác đòi bồi thường 32 triệu RM, tương đương 8 triệu USD.
Trong tuyên bố mới nhất, giới chức Australia cho biết chiến dịch tìm kiếm có thể kết thúc vào giữa năm nay, nếu không tìm thấy được bằng chứng xác thực nào.
Trung Quốc, Australia và Malaysia đã nhất trí dừng chiến dịch tìm kiếm nếu không tìm thấy bằng chứng xác thực nào về chiếc máy bay mất tích MH370 mà không mở rộng thêm diện tích tìm kiếm nữa.
Một vật thể kim loại được cho là mảnh vỡ của một chiếc máy bay đã trôi vào gần bờ biển phía Đông của Malaysia, làm dấy lên nhưng tin đồn về khả năng đây là mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370.
Chính phủ Malaysia xác nhận một mảnh vỡ tìm thấy trên bờ biển miền Nam Thái Lan không phải của máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Tiong Lai tuyên bố “mảnh vỡ máy bay” - mới được phát hiện ở bờ biển miền Nam Thái Lan - chưa thể xác định là của máy bay MH370.
Theo một quan chức địa phương Thái Lan, một vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở bờ biển miền Nam nước này nghi là của MH370 bị mất tích cách đây 2 năm.
Trung tâm Điều phối Cơ quan chung của Australia (JACC) cho biết vào ngày 19/12/2015, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một vật thể bất thường ở độ sâu 3.700 mét.
Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 24/12 dẫn nguồn tin cho biết, chiến dịch tìm kiếm chiếc MH370 dưới đáy biển Nam Ấn Độ dương hy vọng sẽ hoàn tất vào tháng 6/2016.
Dữ liệu mới thu thập cho thấy sự cố mất điện đã khiến MH370 gặp tai nạn, củng cố thêm cho giả thuyết ngọn lửa bốc lên từ khoang chở hàng là nguyên nhân biến chiếc máy bay thành một xác sống biết bay.
Tính đến tháng 10/2015, Malaysia đã chi tổng cộng khoảng 55 triệu USD cho việc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích từ tháng 3/2014.
Trung Quốc sẽ chi 20 triệu đôla Australia (15 triệu USD) để hỗ trợ các nước liên quan tiếp tục công việc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Malaysia cho biết nước này cam kết tiếp tục hợp tác với Australia trong chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích tại Ấn Độ Dương.
Những bức ảnh do Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) chụp tại một vùng biển xa xôi nằm về phía tây nước này có thể đã ghi lại được hình ảnh về những mảnh vỡ của MH370.
Philippines phủ nhận tin nói rằng đã phát hiện mảnh vỡ máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở một trong số những hòn đảo thuộc miền Nam nước này.
Một công ty tại Tây Ban Nha chuyên sản xuất các bộ phận cánh cho máy bay Boeing 777 mới đây cho biết không thể khẳng định rằng mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Reunion hồi tháng 7 vừa qua thuộc về MH370.