Malaysia chưa quyết định phát động cuộc tìm kiếm mới liên quan MH370

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho hay bộ này vẫn chưa nhận được bằng chứng mới nào để khởi xướng cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 chở 239 người bị mất tích cách đây gần 6 năm.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke (giữa) cầm mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370, tại Putrajaya ngày 30/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke (giữa) cầm mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370, tại Putrajaya ngày 30/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Malaysia ngày 10/2 cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định về phát động cuộc tìm kiếm mới đối với máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người bị mất tích cách đây gần 6 năm.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho hay, bộ này vẫn chưa nhận được bằng chứng mới nào để khởi xướng một cuộc tìm kiếm mới.

Tuy nhiên, bộ này sẽ xem xét bất cứ bằng chứng mới nào mà họ chính thức nhận được.

[Malaysia sẽ sớm quyết định số phận của hãng Malaysia Airlines]

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia, chở 239 hành khách và phi hành đoàn, đã biến mất khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh ngày 8/3/2014.

Đây là vụ máy bay mất tích bí ẩn nhất thế giới.

Trong hơn 5 năm qua, hơn 30 mảnh vỡ, được cho là của máy bay MH370, đã được tìm thấy dọc bờ biển Ấn Độ Dương, song đến nay chỉ có 3 mảnh vỡ được xác định là của chiếc máy bay xấu số này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục