Nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 26/10 cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ hai nhân vật quan trọng của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) tìm cách chạy trốn sang Libya.
Trong 2 ngày 27-28/10, cử tri Ai Cập tiếp tục đi bỏ phiếu vòng bổ sung giai đoạn một cuộc bầu cử quốc hội, với 436 ứng cử viên tham gia chạy đua giành 222 ghế trong quốc hội.
Các lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập cũng đã vô hiệu hóa 39 thiết bị nổ, bắt giữ 15 nghi can ở tỉnh trên, đồng thời phá hủy một số nơi tàng trữ thuốc nổ.
Mostafa Abdel Rahman, một ứng cử viên của đảng bảo thủ Salafist Al-Nur, đã bị bắn chết bởi hai kẻ tấn công khi nhân vật này đang rời khỏi nhà riêng ở thị trấn Al-Arish.
Doanh nhân Hassan Malek - nhà cung cấp tài chính chủ chốt cho tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) - đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.
Kết quả sơ bộ cho thấy liên minh Vì Tình yêu Ai Cập, liên minh ủng hộ đương kim Tổng thống El-Sisi, đã giành chiến thắng tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập.
Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cho biết chỉ có khoảng 15-16% cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 18/10 - ngày đầu tiên bầu cử quốc hội giai đoạn 1 tại nước này.
Ngày 18/10, hơn 27 triệu cử tri tại 14 tỉnh của Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.
Tòa án Ai Cập ngày 12/10 đã ra phán quyết trả tự do cho hai con trai của cựu Tổng thống Hosni Mubarak là Alaa Mubarak và Gamal Mubarak sau khi họ kết thúc thời gian thụ án 3 năm tù giam.
Ai Cập đã nhất trí với đề nghị của 60 Đại sứ quán nước ngoài tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội nước này, dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 17/10 tới.
Cuộc bầu cử Quốc hội ở Ai Cập, dự kiến bắt đầu vào ngày 17/10 tới, nhiều khả năng sẽ đưa đến một cơ quan lập pháp thân cận và trung thành với đương kim Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.
Quân đội Ai Cập tuyên bố đã bắt đầu khởi động giai đoạn hai của chiến dịch "Quyền tử vì đạo" tại các thị trấn Rafah, Sheikh Zuweid và Arish thuộc khu vực Bắc Sinai.
Cảnh sát và quân đội Ai Cập đã bắn nhầm vào một đoàn xe của du khách Mexico trong khi giao chiến với các phần tử vũ trang ở khu vực sa mạc miền Tây làm 22 người thương vong.
Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Ai Cập Salah Helal đã bị giam giữ để chờ điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ nhằm hợp lý hóa các thủ tục giúp chiếm đoạt 1.000ha đất.
Ủy ban Bầu cử tối cao Ai Cập sẽ cấp giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhà báo tham gia giám sát và đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội của nước này.
IS tự xưng đã thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom xe nhằm vào tòa nhà của cảnh sát tại thủ đô Cairo của Ai Cập khiến 29 người bị thương, trong đó có 6 cảnh sát.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby, một số biện pháp trong luật chống khủng bố mới của Ai Cập có thể gây nhiều tác động tiêu cực tới quyền con người.
Hassan Asseify, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của nhóm vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza, đã bị giữ lại ở sân bay này khi đang trên đường từ Saudi Arabia trở về Palestine.
Đạo luật mới đặt ra các khoản tiền phạt cao quá mức và khả năng đình chỉ công tác đối với trường hợp thông tin sai lệch về các cuộc tấn công của phiến quân.