Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mẹ trong trái tim người lính”

Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Mẹ trong trái tim người lính,” diễn ra vào tối 12/12, tại Nhà hát Quân đội phía Nam, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ca khúc Câu hỏi đời người do ca sỹ Xuân Hương trình bày. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
Ca khúc Câu hỏi đời người do ca sỹ Xuân Hương trình bày. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), tối 12/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Mẹ trong trái tim người lính” tại Nhà hát Quân đội phía Nam, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình giao lưu nghệ thuật “Mẹ trong trái tim người lính” nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn đối với cống hiến của các Anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ, vợ liệt sỹ, lan tỏa những tấm gương hy sinh vì đất nước.

Trải qua bốn ngàn năm lịch sử để gìn giữ mảnh đất cha ông đã để lại, biết bao thế hệ người Việt Nam đã đổ xương máu hi sinh, khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nhân phẩm, cốt cách của mỗi con người. Lịch sử đất nước Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

[Chương trình nghệ thuật lan tỏa hạnh phúc thông qua âm nhạc]

Chỉ tính riêng các cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng triệu người nằm xuống hoặc hiến dâng một phần thân thể cho đất nước; trong đó có trên 1,2 triệu người được Đảng, Nhà nước tôn vinh Anh hùng liệt sỹ.

Để tri ân những bà mẹ Việt Nam đã hiến dâng những người con, người chồng thân yêu của mình cho đất nước, có hơn 45.000 mẹ liệt sỹ được tôn vinh danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 5.546 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 146 Mẹ còn sống.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà cho đại diện của 76 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và triển khai xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục