Con đường đầu tiên làm bằng mật mía thay thế cho nhựa đường tại Ấn Độ

Các chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ ở Roorkee, bang Uttarakhand đã phát triển nhựa đường sinh học được sử dụng để xây dựng đoạn đường quốc lộ dài 650 mét nối Muzaffarnagar với Shamli.

Một con đường ở Ấn Độ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Một con đường ở Ấn Độ. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ vừa khánh thành con đường đầu tiên làm từ mật mía thay thế cho nhựa đường.

Sự đổi mới công nghệ này đã mang lại kết quả tích cực từ mục đích thử nghiệm được thực hiện trên đoạn đường phía Tây, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Các chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ ở Roorkee, bang Uttarakhand đã phát triển nhựa đường sinh học được sử dụng để xây dựng đoạn đường quốc lộ dài 650m nối Muzaffarnagar với Shamli.

Loại nhựa đường sinh học này cho phép tới 30% mật rỉ đường thay thế chất kết dính nhựa đường truyền thống mà không làm giảm độ bền hoặc thời hạn sử dụng.

Đoạn đường được xây dựng vào tháng 11/2022 đã được đánh giá gần đây và đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn sau khi chịu đựng được các trận mưa gió mùa.

Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc và Sở Công trình công cộng ở bang Uttar Pradesh đã ghi nhận việc thử nghiệm thành công trên đoạn đường mới nói trên.

Hiện bộ trên có kế hoạch nghiên cứu và xác định thêm những khu vực khác mà công nghệ này có thể được thử nghiệm sâu hơn trước khi thay thế cho nhựa đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).