Công nghiệp nhạc số “thăng hoa” trong năm 2011

Theo báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế, doanh thu từ băng, đĩa nhạc trong năm 2011 đã giảm 8,7%, so với mức 13,8% năm 2010.
Vừa qua, Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) đã phát hành bản báo cáo“Số liệu về nghành công nghiệp ghi âm” (RIIN).

Theo bản cáo, 2011 là năm thực sự thăng hoa của những nhà kinh doanh nhạc kỹthuật số, với tỷ lệ tăng trưởng doanh số tiêu thụ tăng vọt cao nhất trong vòngtám năm qua.

Theo thống kê RIIN, doanh thu từ băng, đĩa nhạc đã giảm 8,7%, so với mức 13,8%của năm 2010, dù tính riêng doanh số bán đĩa nhạc thì tỷ lệ tăng trưởng là gần29%.

Trong khi đó, doanh thu nhạc số tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, với mức tăngtrưởng 8%, so với 5,6% của năm 2010. Riêng lượng tiêu thụ file nhạc số đã tăng19%, đạt 3,7 tỷ ca khúc.

IFPI nói rằng, Australia là thị trường dẫn đầu về mức tăng trưởng của nghànhcông nghiệp nhạc số với tỷ lệ tăng 60%, so với 8% tăng trưởng của Mỹ, hay 10%của Anh.

Lượng tiền bán đĩa đơn nhạc số tại Mỹ đạt 1,27 tỷ USD, trong khi ở Anh là 176,2triệu USD.

Dù vậy, xét tổng thể, doanh thu nghành công nghiệp âm nhạc toàn cầu lại sụt giảm3%.

IFPI nói rằng, những dịch vụ nhạc số nổi tiếng như Spotify, iTunes hay các hãngcung cấp gói truy cập không giới hạn như Rdio, MOG và Rhapsody đã giúp mang lạinhững mô hình doanh thu mới để cải thiện tình trạng kinh doanh của nghành côngnghiệp âm nhạc thế giới./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục