Công nhận Hội đồng Trường-Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y dược Hải Phòng

Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm 17 thành viên. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Hiệu trưởng.
Giáo sư-Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y dược Hải Phòng, giai đoạn 2020-2025 cho Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Giáo sư-Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y dược Hải Phòng, giai đoạn 2020-2025 cho Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Chiều 23/9, Bộ Y tế công bố quyết định công nhận Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng gồm 17 thành viên. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Tại Lễ công bố, Giáo sư-Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Trường và tập thể Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời nêu một số nhiệm vụ trọng tâm nhà trường cần tập trung trong thời gian tới như triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác y tế.

Về công tác đào tạo, nghiên cứu, nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp cho sinh viên, xây dựng trường xanh, sạch đẹp, môi trường dạy và học văn minh, tiên tiến.

[Bộ Y tế tổ chức thi tuyển chức danh Cục trưởng khoa học và đào tạo]

Cùng với đó, nâng cao chất lượng giảng viên về ngoại ngữ, tin học, tăng tỷ lệ Tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư, đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành đào tạo sức khỏe.

Nhà trường chủ động nghiên cứu khoa học, cung cấp bằng chứng trong lĩnh vực nghiên cứu về hệ thống y tế, y học; đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm soát tốt tai biến y khoa, làm tốt công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu y tế chất lượng cao, an toàn của nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; ngoài đào tạo nghiên cứu cần đổi mới cơ chế huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

Thay mặt Hội đồng trường, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 bày tỏ vinh dự và ý thức trách nhiệm mà Bộ Y tế cùng đội ngũ giảng viên, sinh viên, người lao động nhà trường tin tưởng giao phó.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Minh Khuê khẳng định, Hội đồng Trường nhiệm kỳ mới sẽ làm việc tâm huyết với tinh thần đoàn kết, đặt quyền lợi của nhà trường lên trên hết, thực hiện các trách nhiệm được giao để cùng Ban Giám hiệu Nhà trường và tập thể Nhà trường bồi đắp giá trị cốt lõi, tiếp tục vun đắp giá trị ngành Y, đào tạo đội ngũ sinh viên có đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn vững vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục