Nguy cơ ung thư lớn

"Công nhân nhà máy Fukushima I có thể bị ung thư"

1.973 công nhân của nhà máy Fukushima số 1 có nguy cơ cao bị mắc ung thư tuyến giáp do nhiễm lượng lớn phóng xạ gây bệnh này.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản - đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ngày 19/7 cho biết 1.973 công nhân làm việc tại nhà máy trên có nguy cơ cao bị mắc ung thư tuyến giáp do nhiễm lượng lớn phóng xạ gây bệnh này.

Theo TEPCO, những công nhân này sẽ được tiến hành siêu âm tuyến giáp hàng năm miễn phí để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Sau khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị sự cố sau thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng 3/2011, TEPCO đã tiến hành kiểm tra sức khỏe 19.592 công nhân viên, trong đó 3.290 người thuộc biên chế TEPCO và 16.302 công nhân viên của các công ty đối tác. Tuy nhiên, mới chỉ có 522 công nhân đã được kiểm tra lượng phóng xạ hấp thụ và thông báo kết quả lên Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Hồi tháng 2/2012, WHO cho biết 178 người trong số những công nhân này đã hấp thụ lượng phóng xạ gây ung thư tuyến giáp vượt quá giới hạn cho phép là 100 millisieverts.

Cũng trong ngày 19/7, TEPCO cho biết hiện tượng có khí "giống như hơi nước” bốc lên từ tòa nhà chứa lò phản ứng số 3 tại nhà máy Fukushima số 1 đã chấm dứt, đồng thời xác nhận không có bất cứ thay đổi nào về nồng độ phóng xạ tại khu vực này. Tòa nhà này bị hư hại nghiêm trọng do một vụ nổ xảy ra trong thảm họa hạt nhân năm 2011.

[Hơi bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1]


Trước đó, một công nhân nhà máy cho biết lúc 8 giờ sáng 18/7 họ phát hiện hơi nước bốc lên gần khu vực giữa tòa nhà nói trên và hiện tượng này kéo dài đến 6 giờ chiều cùng ngày. Một quan chức TEPCO cho rằng hiện tượng này có thể là nước mưa từ hôm trước lọt vào nắp bể chứa chính của lò phản ứng và đã bốc hơi do sức nóng của bể chứa.

TEPCO đã cho kiểm tra và không thấy có thay đổi đáng kể nào về nhiệt độ bể chứa nói trên cũng như hàm lượng phóng xạ tại nhà máy./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục