Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son chủ trì phiên họp.
Trình bày báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biếttrong năm 2010 mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phứctạp, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước tiếp tục được triển khai một cách chủđộng, toàn diện và hiệu quả, mang lại những kết quả quan trọng, góp phần giữvững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi, thiết thựcphục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định và nâng cao vai trò, vịthế Việt Nam trên trường quốc tế.
Báo cáo đề cập công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực ngoạigiao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác về người ViệtNam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, biên giới lãnh thổ, công tác đốingoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân...
Đa số các đại biểu Quốc hội nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩmtra của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thế giớivà công tác đối ngoại của Nhà nước Việt Nam trong năm qua.
Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được,Báo cáo của Chính phủ cần phân tích rõ hơn những điểm còn tồn tại, nhấn mạnhnhững nội dung công tác đối ngoại cần đẩy mạnh trong năm 2011.
Thời gian qua, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước,cũng như đã ký kết nhiều thỏa thuận, điều ước quốc tế, những văn bản, thỏa thuậnhợp tác đó đã được triển khai thực hiện như thế nào, phát huy hiệu quả ra sao,đồng thời bổ sung làm rõ công tác triển khai Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòaXã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài./.