Công ty Apatit xin xuất khẩu quặng để tái đầu tư

Công ty Apatit Việt Nam đang đề nghị được tiếp tục xuất khẩu đến năm 2015 khoảng 700.000 tấn/năm quặng apatit 2 để có vốn tái đầu tư.
 
Công ty Apatit Việt Nam (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đang đề nghị Bộ Công Thươngvà Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho phép tiếp tục xuất khẩu đến năm 2015, mỗi nămkhoảng 700.000 tấn quặng apatit 2 là loại quặng ít được sử dụng trong nước để cóvốn tái đầu tư.

Hiện nhu cầu vốn đầu tư cho Dự án tổ hợp khai thác sâu và tuyển quặng BắcNhạc Sơn và Dự án sử dụng quặng 2 để làm nguyên liệu sản xuất axit sulfuricH2SO4 cần tới 6.000 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Công ty Bùi Văn Việt, hiện trữ lượng quặng apatit 2 đã thămdò và dự báo khoảng 1 tỷ tấn, trong đó trữ lượng đã được Bộ Công Thương xác địnhchính xác là 234 triệu tấn.

Trong khi đó, nhu cầu quặng 2 được sử dụng cho sản xuất phân bón vàphốtpho vàng trong nước từ nay đến 2015 từ 800.000 đến khoảng 1,1 triệu tấn/năm.

Với cân đối cho cả giai đoạn từ năm 2011-2015, công ty có thể đảm bảo cungcấp quặng apatit cho sản xuất trong nước và tham gia xuất khẩu.

Được biết, hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn mua quặng 2 của Côngty Apatit để cung cấp cho các thị trường Nhật Bản, Australia, New Zealand, ẤnĐộ./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.