Công ty ximăng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa bị phạt 580 triệu đồng

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn khai thác vượt 100% công suất được phép khai thác.

Ngày 7/1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn).

Trước đó, qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn khai thác vượt 100% công suất được phép khai thác.

Công ty này đã vi phạm tại Điểm b, Khoản 5, Điều 41 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

[Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản]

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phát hiện công ty này sử dụng khoáng sản không đúng mục đích quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Với những sai phạm kể trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt 580 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn và yêu cầu Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Sơn là công ty ximăng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với quy mô 3 dây chuyền sản xuất, tổng công suất đạt 10,5 triệu tấn/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.