Cuba được đánh giá cao về phòng chống thiên tai

Điều phối viên Liên hợp quốc ở Cuba bày tỏ sự khâm phục về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai của nước này.
Bà Barbara Monteiro, điều phối viên của Liên hợp quốc tại Cuba ngày 15/6, bày tỏ sự khâm phục đối với công tác tổ chức phòng chống cũng như khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai của quốc đảo Caribe này.

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về thảm họa đang diễn ra tại thủ đô Habana, bà Monteiro đã đọc bức thư của Phó Tổng Thư ký phụ trách nhân đạo và điều phối khẩn cấp Liên hợp quốc John Holmes đánh giá khả năng vô cùng ấn tượng của Cuba trong việc chuẩn bị đối phó với các tình huống thảm họa cũng như khả năng khắc phục hậu quả thảm họa.

Đồng thời, vị Phó Tổng Thư ký này cũng đề cao chính sách ưu tiên hàng đầu bảo vệ tính mạng con người của Chính phủ Cuba trong các tình huống thảm họa.

Bức thư của đại diện cấp cao  Liên hợp quốc cũng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Cuba đối với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai như trong trận các động đất mới đây tại Haiti và Trung Quốc.

Chủ tịch Cơ quan phòng vệ dân sự Cuba, tướng Ramón Pardo và Thứ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Cuba, tướng Ramón Espinosa cùng hơn 350 đại biểu tới từ 37 quốc gia đã tham dự hội nghị. Ngoài đại diện của  Liên hợp quốc, đại diện của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng tham gia.

Tại hội nghị kéo dài đến ngày 18/6, các đại biểu sẽ thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến công tác dự báo, đánh giá và giảm thiểu rủi ro, vai trò của truyền thông và hợp tác quốc tế trong thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục