Đây là một thành tựu to lớn trong ngành y tế Cuba có thể xứng ngang tầm với cácquốc gia đã phát triển trên thế giới.
Tiến sĩ Alexander Marmol Sonora thuộc Bộ Y tế công cộng Cuba cho biết trong 42năm qua, các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện các ca hiến thận từ 4.751 ngườikhông may qua đời và 397 người hiến thận còn sống.
Trong khi đó, những người hiến thận còn sống thường có mối quan hệ thân thiếtnhư bố mẹ, anh chị em, con cái của bệnh nhân.
Chín trung tâm y tế trong nước được phép thực hiện các ca lấy thận từ nhữngngười hiến thận còn sống gồm năm trung tâm ở Havana và 4 trung tâm còn lại thuộckhu vực Santiago de Cuba, Holguin, Camaguey và Villa Clara.
Ông Sonora cho biết gần đây Trung tâm Kỹ thuật tế bào và cấy ghép mô, nội tạngCuba cam kết sẽ nâng cao chất lượng chương trình quốc gia về cấy ghép thận trênquốc đảo này.
Chương trình này sẽ thông qua các nghiên cứu về sự tương hợp trong ghép mô chotất cả các loại mô thuộc cơ thể người, mà chủ yếu là mô thận và tủy xương.
Điều đáng nói ở đây là hầu hết các cấy ghép thận cho người dân ở đất nước Cubahoàn toàn miễn phí./.