Cuộc đối thoại liên Triều cho thấy chiến lược của Mỹ đang có hiệu quả

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cuộc đối thoại hiếm hoi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào tuần tới, là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch cô lập Bình Nhưỡng do Mỹ dẫn đầu đang có hiệu quả.
Cuộc đối thoại liên Triều cho thấy chiến lược của Mỹ đang có hiệu quả ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo NBC News, ngày 5/1, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng cuộc đối thoại hiếm hoi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào tuần tới, là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch cô lập Bình Nhưỡng do Mỹ dẫn đầu đang có hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Tillerson nói: "Đây là một dấu hiệu cho thấy chiến dịch gây sức ép đang dần khiến ban lãnh đạo và chính quyền Triều Tiên nghĩ rằng 'tình trạng này không thể kéo dài mãi'."

[Hàn Quốc-Triều Tiên bàn thảo chi tiết cho cuộc đàm phán cấp cao]

Theo ông Tillerson, cuộc đối thoại có thể làm nền móng để Triều Tiên bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ. Ông Tillerson nhấn mạnh: "Cuộc đối thoại này có thể sẽ rất quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Nó cũng có thể chỉ là một cuộc gặp về vấn đề Thế vận hội và sẽ không có điều gì khác xảy ra."

Phát biểu của ông Tillerson được đưa ra trong bối cảnh đại diện Triều Tiên tại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 6/1 cho biết nước này có thể sẽ tham gia thi đấu bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục