'Cuộc gặp liên Triều đặt nền móng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên'

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới sẽ là một cơ hội để lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước khẳng định cam kết của Triều Tiên đối với việc phi hạt nhân hóa.
'Cuộc gặp liên Triều đặt nền móng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên' ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/4 nhận định cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới sẽ là một cơ hội để lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước khẳng định cam kết của Triều Tiên đối với việc phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại một sự kiện do Quỹ Hòa bình Hàn Quốc tổ chức, bà Kang nêu rõ: “Cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn Quốc-Triều Tiên được cho là nơi mà các nhà lãnh đạo thảo luận một cách thẳng thắn vấn đề phi hạt nhân hóa và xác nhận cam kết của Triều Tiên đối với vấn đề này."

Theo nhà ngoại giao trên, hai bên có thể sẽ tạo lập được một sự hiểu biết chung về các cách kiến tạo nền hòa bình, qua đó xây dựng chế độ hòa bình lâu dài để thay thế tình trạng ngừng bắn không ổn định hiện nay.

[Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức gặp thượng đỉnh vào sáng 27/4]

Bà Kang còn khẳng định các nội dung chủ chốt trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ là phi hạt nhân hóa, xây dựng hòa bình và cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời nhấn mạnh: "Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới cũng sẽ là điểm xuất phát nhằm đặt nền móng cho việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và là một bước hướng dẫn để cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ đi tới thành công."

Bên cạnh đó, theo bà, hai bên cũng sẽ thảo luận các chủ đề chính khác như hạ nhiệt căng thẳng quân sự, vấn đề nhân đạo và hợp tác liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục