Cuộc nội chiến gia đình trong “đế chế” Samsung

Tuy nhiên, “đế chế” dường như bất khả xâm phạm tại tập đoàn Samsung đã đứng trước nguy cơ bị “tấn công” lớn nhất từ trước đến nay.
Người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc, Lee Kun-hee,được chờ đợi vẫn là người sở hữu Samsung Group, tập đoàn đa ngành số một HànQuốc.

Vị trí chính thức của ông Lee là chủ tịch Samsung với toàn quyền quản lýtập đoàn cùng sự trợ giúp của bộ phận quản lý tổng hợp.

Ông Lee Kun-hee quản lý tất cả chi nhánh của tập đoàn Samsung theo cáchmà ông và Samsung Everland kiểm soát Samsung Life Insurance - nắm các chi nhánhliên quan đến lĩnh vực tài chính cũng như Samsung Electronics quản lý các chinhánh hoạt động trong “mảng” công nghệ. Jae-yong con trai độc nhất của ông Lee,là một trong những cổ đông chủ chốt của hãng điều hành công viên vui chơi giảitrí Samsung Everland.

Tuy nhiên, “đế chế” dường như bất khả xâm phạm tại Samsung đã đứng trướcnguy cơ bị “tấn công” lớn nhất từ trước đến nay và nó đến từ phía họ hàng củaông Lee.

Những người này đã yêu cầu không giữ những cổ phần nhỏ của Samsung LifeInsurance, “át chủ bài” trong hệ thống nắm giữ cổ phần chồng chéo của SamsungGroup.

Anh trai cả của chủ tịch Lee, kiêm chủ tịch hãng Cheil Fertilizer làMaeng-hee, đã đệ trình một bản thừa kế theo pháp luật lên Tòa án Quận Trung tâmSeoul ngày 12/2, kiện em trai của ông đã độc chiếm số cổ phần của Samsung LifeInsurance thừa kế từ ông Lêe Byung-chull, người sáng lập Samsung Group đã mấtvào năm 1987.

Ông Maeng-hee yêu cầu em trai trao trả 8,24 triệu cổ phiếu của hãng bảohiểm nhân thọ Samsung Life Insurance mà quyền sở hữu đã được chuyển từ một bênthứ ba sang tên em trai ông vào năm 2008, đồng thời yêu cầu Samsung Everland trảlại 8,75 triệu cổ phần của Samsung Life Insurance, mà quyền sở hữu đã chuyển từmột cái tên mượn sang Samsung Everland vào năm 1998.

Hai tuần sau đó, bà Sook-hee, chị gái của chủ tịch Lee, đã kiện em traivới cáo buộc tương tự, đòi Tòa án Seoul ra phán quyết yêu cầu ông Lee Kun-heetrả lại 2,23 triệu cổ phiếu Samsung Life Insurance cho bà.

Số cổ phiếu Samsung Life Insurance mà ông Maeng-hee và bà Sook-hee đòi lạitừng được giữ dưới danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của người cha của họ là ông LeeByung-chull, nhưng quyền sở hữu đã được nhượng lại cho người e m trai LeeKun-hee vào cuối năm 2008 khi các công tố viên tham gia vụ kiện quỹ đen củaSamsung đã phát hiện ra số cổ phiếu này là tài sản thừa kế chứ không phải quỹđen.

Bên cạnh đó, anh trai ông Lee cũng kiện Samsung Everland cần phải trả lạihơn 8,75 triệu cổ phiếu của Samsung Life Insurance mà cha của họ đã từng giữdưới một cái tên giả, sau đó đã được nhượng lại quyền sở hữu cho SamsungEverland vào năm 1998. Các chuyên gia luật pháp dự đoán ông Maeng-hee và bàSook-hee sẽ là người chủ xướng vụ kiện này.

Theo bộ luật dân sự trước đây của Hàn Quốc, người thừa kế theo di chúc sẽmất quyền thừa kế tài sản sau khi người để lại di sản qua đời 10 năm (người sánglập Tập đoàn Samsung đã qua đời vào năm 1987).

Tuy nhiên, Tòa án lập pháp đã sửa lại luật này và ngoài ra, vụ kiện nàycũng khác với các vụ kiện thông thường khác bởi số tài khoản thừa kế đã đượcchuyển lại cho một cái tên th ực từ một tên mượn khác. Luật đã sửa quy định lạirằng những người thừa kế theo di chúc giữ quyền thừa kế trong 3 năm kể từ khiphát hiện ra sự xâm phạm quyền thừa kế của họ hoặc trong khoảng 10 năm sau khihành vi xâm phạm được thực hiện.

Theo luật dân sự, Maeng-hee và Sook-hee có quyền thừa kế tài sản bởi hànhđộng xâm phạm xảy ra là cuối năm 2008 khi quyền sở hữu được trao lại từ các tênmượn cho chỉ một mình người em trai của họ. Cả hai đều đều khai rằng họ pháthiện ra hành vi xâm phạm này vào tháng 6/2011, khi ông Lee Kun-hee yêu cầu họchấp nhận sự phân chia tài sản thừa kế này.

Đồng thời, người anh trai Lee Maeng-hee có thể sẽ thành công trong việclấy lại cổ phần Samsung Life Insurance từ Samsung Everland cho dù hành độngchuyển nhượng sang một cái tên thật đã diễn ra từ năm 1998.

Các luật sư cho biết “ nếu số cổ phiếu do Samsung Everland nắm giữ này làkhoản tài sản thừa kế, thì vụ kiện sẽ trở thành phân chia tài sản thừa kế.

Số cổphiếu này sẽ được phán quyết là tài sản không thừa kế nếu chúng chỉ thuộc sở hữucủa một bên thứ ba, mà trong trường hợp này chính là Everland. Và s ẽ không cógiới hạn thời gian cho một vụ phân chia tài sản thừa kế.”

Kết quả của vụ kiện có thể sẽ làm thay đổi cơ cấu sở hữu cổ phần củaSamsung Group. Theo tờ nhật báo địa phương Hankyoreh, cổ phần của Chủ tịch Leetại Samsung Life Insurance được ước tính sẽ giảm xuống còn 10,55% từ mức hiệntại là 20,76%, trong trường hợp tất cả anh chị em của Chủ tịch Lee đều đệ đơnkiện ông và giành phần thắng. Số cổ phần mà Samsung Everland nắm giữ trongSamsung Life Insurance ước tính giảm còn 2,12%, so với mức 19,34% hiện nay./.

Quỳnh Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.