Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Việt ở Anh: Quảng bá văn hóa Việt

Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Việt ở Anh tạo sân chơi để sinh viên thể hiện tài năng và niềm đam mê nghệ thuật, kết nối và đoàn kết trong cộng đồng du học sinh Việt Nam.
Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Việt ở Anh: Quảng bá văn hóa Việt ảnh 1Các tiết mục được sinh viên Việt Nam tại Anh đầu tư kỹ lưỡng để tham gia cuộc thi. (Ảnh: Hải Vân/TTXVN)

Tối 2/6 theo giờ Anh, vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK’s Talent Show) 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Greenwood, Đại học King’s College London.

Cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam đến từ các trường đại học trên toàn Vương quốc Anh và là cơ hội để quảng bá văn hóa Việt ngay trên đất Anh.

Phóng viên TTXVN tại Anh cho biết đây là sự kiện do Hội sinh viên Việt Nam tại Anh (SVUK) tổ chức để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh.

Cuộc thi tạo sân chơi để sinh viên Việt Nam thể hiện tài năng và niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời tạo sự kết nối và đoàn kết trong cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Đào Thị Hồng, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đánh giá cao sự năng động và sáng tạo của SVUK khi tổ chức SVUK’s Talent Show, một sân chơi bổ ích và ý nghĩa, tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam học hỏi, khám phá và phát triển bản thân. Cuộc thi cũng là dịp để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.

[Hội trại thủ lĩnh - sân chơi lý thú của sinh viên Việt Nam tại Anh]

Chủ tịch SVUK Hà Phương Anh cũng cho biết đây là hoạt động lớn nhất trong năm của tổ chức này nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Anh, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và giới thiệu hình ảnh năng động, sáng tạo của tuổi trẻ đất nước tới bạn bè quốc tế. Sự kiện cũng nhằm tôn vinh, quảng bá nền văn hóa hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Việt ở Anh: Quảng bá văn hóa Việt ảnh 2Tiết mục áo dài Việt Nam được các sinh viên Việt Nam biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Hải Vân/Vietnam+)

Trong đêm chung kết, 9 thí sinh - được lựa chọn từ 20 đội và cá nhân trong vòng thi đầu được tổ chức theo hình thức trực tuyến - đã tranh tài với các màn biểu diễn đặc sắc và đa dạng, từ hát, múa, nhảy tới biểu diễn nhạc cụ dân tộc và hiện đại. Mỗi tiết mục đều mang cá tính riêng của thí sinh, khiến cuộc thi đầy màu sắc và sống động.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 3 thí sinh xuất sắc nhất. Giải Nhất thuộc về cựu sinh viên Đại học Brunel Nguyễn Ngọc Minh, với bài hát Workaholic (Tham công tiếc việc) do em tự sáng tác và trình bày.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Việt ở Anh: Quảng bá văn hóa Việt ảnh 3Các sinh viên đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: Hải Vân/Vietnam+)

Thí sinh Đàm Thị Huế đến từ Đại học Huddersfield giành giải Nhì với ca khúc Nàng thơ xứ Huế. Tiết mục Glorious Revenge (Màn trả thù vẻ vang) của sinh viên Đại học Northampton, Vương Đỗ Mai Hạnh, giành giải Ba.

Quán quân Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ em đến với SVUK’s Talent Show bởi đây là một sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội để sinh viên Việt Nam tại Anh giao lưu, kết nối và thể hiện bản thân.

Ngọc Minh cho biết em sáng tác ca khúc Workaholic để chia sẻ những khó khăn và thách thức của giới trẻ trong việc tạo dựng sự nghiệp riêng. Ca khúc cũng là lời nhắc nhở các bạn trẻ đừng để tình yêu bị lãng quên giữa công việc bộn bề.

SVUK’s Talent Show được tổ chức lần đầu tiên năm 2015 và tiếp theo là vào năm 2017 với sự góp mặt của ca sỹ Hà Anh Tuấn, nhạc sỹ Vũ Cát Tường, nhà thiết kế Lan Hương.

Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm biên đạo và vũ công hiphop Việt Max; Giám đốc trường đào tạo âm nhạc và nghệ thuật Ha My Academy, Hà My Phạm; quán quân SVUK Talent Show 2017 Jolly Mai; và Bí thư thứ nhất phụ trách văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Nông Đàm Linh Tuấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục