Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ tìm cách rút lại lời nhận tội

Ông Michael Flynn cho rằng các công tố viên liên bang đã hành xử "không có uy tín" và vi phạm thỏa thuận của họ với ông trong cuộc điều tra của Nga.
Cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ tìm cách rút lại lời nhận tội ảnh 1Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn. (Nguồn: Bloomberg)

Theo AP, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Flynn, ngày 14/1 đã tiến hành các thủ tục giấy tờ để rút lại lời nhận tội.

Flynn cho rằng các công tố viên liên bang đã hành xử "không có uy tín" và vi phạm thỏa thuận của họ với ông trong cuộc điều tra nhằm vào Nga.

[Tòa án Mỹ hoãn phiên tuyên án cựu Cố vấn an ninh quốc gia]

Yêu cầu này được đưa ra 1 tuần sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thay đổi quan điểm về việc trừng phạt Flynn, bằng cách yêu cầu ông này chịu 6 tháng tù giam vì khai man với Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong cuộc điều tra nhằm vào mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ với Nga.

Các công tố viên trước đó đã cho biết ông Flynn có thể tránh ngồi tù do tích cực hợp tác. Tuy nhiên họ đã thay đổi quan điểm sau khi Flynn thuê các luật sư mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục