Cứu sống bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông nguy kịch qua 3 lần mổ

Sau khi bị tai nạn giao thông, bé N.A.Đ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, thở chậm, không đều, bụng chướng căng to, có vết bầm ở bụng.
Cứu sống bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông nguy kịch qua 3 lần mổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, đến ngày 26/8, bé trai N.A.Đ (4 tuổi ở xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) bị tai nạn giao thông đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, hồi sức tốt và sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10/8, sau khi bị tai nạn giao thông, bé N.A.Đ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, thở chậm, không đều, bụng chướng căng to, có vết bầm ở bụng.

Qua thăm khám, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nhận định bệnh nhi bị sốc mất máu do chấn thương bụng kín nên đã phát lệnh báo động đỏ, khẩn cấp truyền máu, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp và phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhi.

Khi phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện mô gan của bệnh nhi bị rách nát thành nhiều mảnh vụn, chảy máu nhiều nên phải khâu vết thương ở gan, nhưng cầm máu rất khó khăn vì mô gan xung quanh bị mủn nát, phải tấn gạc để cầm máu hỗ trợ. Sau đó, các bác sỹ đặt ống dẫn lưu dưới gan và đóng bụng.

[Cần Thơ: Cứu sống trẻ sinh non 0,8 kg bị thủng tạng bẩm sinh]

Tuy nhiên, ngay sau đó, các bác sỹ phát hiện ống dẫn lưu ra máu tươi, phải quyết định mổ lần 2, mở ổ bụng để cầm máu gan, đặt ống dẫn lưu dưới gan. Do phần ruột của bệnh nhi bị phù nề, không thể đưa hết vào ổ bụng, các bác sỹ phải làm túi silo để chứa ruột bên ngoài bụng cho cháu bé.

Sau 2 ngày hậu phẫu, vì quai ruột trong túi chứa bị tụ máu dưới thanh mạc lan rộng, bệnh nhi phải lên bàn mổ lần thứ 3. Quá trình phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện ruột non bị xuất huyết nên phải cắt bỏ 50cm ruột để bảo toàn phần ruột còn lại của bé.

Bác sỹ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật-gây mê-hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đây là một trường hợp rất đặc biệt, vì trong thời gian ngắn, bệnh nhi phải lên bàn mổ 3 lần. Có những lúc, các bác sỹ tuyệt vọng khi bệnh nhi diễn tiến nặng dần. Với sự cố gắng hết sức, các bác sỹ đã giành lại sự sống cho bé.

May mắn bé N.A.Đ được đưa vào viện cấp cứu kịp thời dưới sự báo động đỏ toàn viện. Trường hợp cấp cứu muộn, nguy cơ bé tử vong do mất máu là rất cao.

Sau mổ gần 20 ngày, bệnh nhi N.A.Đ đã ổn định và chuẩn bị xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục