Cựu trợ lý truyền thông của Thủ tướng Anh ra tòa

Ngày 16/8, cựu trợ lý truyền thông Andy Coulson của Thủ tướng Anh David Cameron sẽ ra tòa ở London để trả lời các cáo buộc nghe lén.
Hôm nay, 16/8, cựu trợ lý truyền thông Andy Coulson của Thủ tướng Anh David Cameron sẽ ra tòa ở London để trả lời các cáo buộc nghe lén điện thoại.

Coulson, cựu biên tập viên của tờ báo nay đã đình bản News of the World thuộc sở hữu trùm truyền thông Rupert Murdoch, sẽ ra trước tòa án Westminster cùng với năm nhân viên khác của công ty News International và viên thám tử tư Glenn Mulcaire.

Bảy người này bị cáo buộc nghe lén bất hợp pháp các tin nhắn thư thoại của khoảng 600 người bao gồm các ngôi sao Hollywood như Brad Pitt, Angelina Jolie và Jude Law cũng như các chính trị gia và những nạn nhân của các tội ác.

Cựu giám đốc điều hành News International, Rebekah Brooks, cũng sẽ ra tòa ở đây vào ngày 3/9 để trả lời các cáo buộc nghe lén điện thoại.

Trùm truyền thông sinh ở Australia Murdoch, 81 tuổi, buộc phải đóng cửa tờ báo sau khi các nhân viên tờ báo bị phát hiện nghe lén hộp thư thoại của một nữ sinh đã bị sát hại và nhiều nhân vật nổi tiếng.

Những người khác sẽ ra tòa ngày 16/8 bao gồm Stuart Kuttner, cựu thư ký tòa soạn News of the World, cựu biên tập tin tức Greg Miskiw, cựu trưởng ban tin tức Ian Edmonson, cựu phóng viên trưởng Neville Thurlbeck và phóng viên James Weatherup.

Coulson, 44 tuổi, làm biên tập viên cho News of the World từ năm 2003 tới 2007 rồi sau đó trở thành người phát ngôn cho ông Cameron, nhưng từ chức vào tháng 1/2011 sau khi bị phát hiện có dính líu tới vụ bê bối nghe trộm điện thoại.

Coulson bị cáo buộc đã nghe lén hộp thư thoại của nữ sinh bị sát hại Milly Dowler, các cựu bộ trưởng nội vụ Anh David Blunkett và Charles Clarke và ngôi sao truyền hình thực tế Calum Best, con trai của cố danh thủ bóng đá George Best./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục