Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT

Chiều 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông và lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Chiều 18/6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông và lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019-2020.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đối với học sinh Đà Nẵng ở các môn chuyên như sau: Chuyên Toán 27,5 điểm; chuyên Vật lý 31,75 điểm; chuyên Hóa học 29,82 điểm; chuyên Sinh học 32 điểm; chuyên Văn 34 điểm; chuyên Lịch sử 29,75 điểm; chuyên Anh 33,2 điểm…Trường tuyển được 280 học sinh Đà Nẵng, trong đó tuyển nhiều học sinh nhất là chuyên Toán có 60 học sinh, chuyên Vật lý 50 học sinh.

Ngoài ra, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng tuyển được 20 học sinh ở Quảng Nam, với điểm chuẩn chuyên Toán là 29,25; chuyên Vật lý 41,64; chuyên Hóa học 35,43; chuyên Văn 34,75…

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 của các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng như sau: Cẩm Lệ 35,5 điểm; Hoàng Hoa Thám 45,5 điểm; Hòa Vang 46,5 điểm; Liên Chiểu 33,5 điểm; Nguyễn Hiền 36,5 điểm; Ngũ Hành Sơn 34 điểm; Nguyễn Khuyến 42 điểm; Ngô Quyền 39 điểm; Phan Châu Trinh 47 điểm; Thanh Khê 36 điểm; Trần Phú 42,5 điểm; Tôn Thất Tùng 31,5 điểm; Võ Chí Công 32 điểm; Thái Phiên 42 điểm…

Trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh với 47 điểm và trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trường Trung học phổ thông Sơn Trà với 30 điểm. Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh tuyển nhiều học sinh nhất với 1304 học sinh, trường tuyển ít học sinh nhất là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến với 221 học sinh.

Trước đó, ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2019 - 2020. Theo thống kê, có 56,8% bài thi môn Ngữ văn và 66,1% bài thi môn Toán có điểm thi từ trung bình trở lên.

Trong đó, môn Ngữ văn: Không có bài thi đạt điểm 10; 194 bài thi đạt điểm 8 trở lên (đạt tỷ lệ 1,5%); 2.667 bài thi đạt điểm 6.5 trở lên (tỷ lệ 20,7%) và 7.322 bài thi đạt điểm 5 trở lên (tỷ lệ 56,8%). Môn Toán: 31 bài thi đạt điểm 10 (tỷ lệ 0,3%); 1.604 bài thi đạt điểm 8 trở lên (tỷ lệ 12,5%); 5.575 bài thi đạt điểm 6.5 trở lên (tỷ lệ 43,2%) và 8.525 bài thi đạt điểm 5 trở lên (tỷ lệ 66,1%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.