Đà Nẵng: Hình thành thói quen tốt về phân loại rác tại nguồn

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành chức năng khẩn trương đầu tư mua sắm các thiết bị phương tiện, huy động xã hội hóa đảm bảo cho việc triển khai phân loại rác tai nguồn hiệu quả trong năm 2020.
Đà Nẵng: Hình thành thói quen tốt về phân loại rác tại nguồn ảnh 1Thùng rác phân loại tại nguồn. (Nguồn: danang.gov.vn)

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng, việc phân loại rác tại nguồn phải được thực hiện bền bỉ, lâu dài để trở thành thói quen tốt trong đời sống mỗi người dân.

Việc phân loại rác nhằm mục đích bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; giảm lượng rác phải xử lý đưa lên bãi rác và tái chế rác tài nguyên phục vụ đời sống xã hội.

Do đó, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị công tác tuyên truyền, sâu rộng, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu mà cần mang tính chất hướng dẫn cụ thể cho người dân về cách thức thực hiện, người dân phải được biết về thời gian, lộ trình thu gom rác, phải được biết phản ảnh khi có vấn đề phát sinh, hạn chế cần khắc phục.

Sau một thời gian cần có điều tra xã hội học, thống kê về hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua số lượng rác tài nguyên được thu gom, thông qua tỷ lệ người hiểu biết về công tác này.

Các ngành chức năng cần nghiên cứu, tiếp cận cụ thể các mô hình hay về thực hiện công tác thu gom, phân loại rác tại nguồn để triển khai nhân rộng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đặng Việt Dũng cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện việc đầu tư mua sắm các thiết bị phương tiện, huy động xã hội hóa để tham gia, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện công tác này trong năm 2020 đạt kết quả tốt.

[TP. Hồ Chí Minh triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn]

Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ với các doanh nghiệp có thể thu gom tái chế các sản phẩm từ nguồn rác tài nguyên của thành phố để tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương này của thành phố.

Ngày 11/4/2019, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1577 về kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

Qua thời gian thực hiện thí điểm tại một số phường và quận huyện, công tác này đã đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, tồn tại cần có giải pháp quyết liệt khắc phục để có thể triển khai đồng loạt ngay từ đầu năm 2020.

Việc phân loại chất thải sinh hoạt rắn (phân loại rác tài nguyên ) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Một số địa phương đã huy động được sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế hưởng ứng và tài trợ cho công tác này thông qua các phương tiện, thiết bị phục vụ việc thu gom rác tại một số công trình công cộng.

Có thể nói công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn đã nhân được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nên người dân thành phố rất ủng hộ chủ trương tích cực này và sẵn sàng tham gia thực hiện.

Tuy vậy, theo phản ảnh của đại diện lãnh đạo 2 phường Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam, là 2 đơn vị triển khai thực hiện thí điểm công tác phân loại rác tài nguyên cho biết, công tác này vẫn còn nhiều mặt bất cập hạn chế.

Phương tiện thu gom rác chưa bố trí đủ 3 loại thùng bên trong nên việc bỏ rác tài nguyên lẫn lộn rất phản cảm, khiến người dân hiểu lầm; thời gian thu gom chưa hợp lý, chưa có các phương tiện thu gom trong kiệt hẻm; thiết bị thông báo như còi, kẻng … quá nhỏ nên chưa thu hút sự chú ý của người dân. Việc thu gom cũng chưa được đơn vị thu gom ghi chép số liệu, công bố công khai minh bạch số lượng để người dân được biết.

Vấn đề gây cản trở lớn nhất hiện nay là việc cung cấp thiết bị , phương tiện tổ chức thu gom rác cũng như tuyên truyền vận động vẫn chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân là do vướng mắc nhiều thủ tục đấu thầu, bố trí vốn./.

Đà Nẵng: Hình thành thói quen tốt về phân loại rác tại nguồn ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.