Đà Nẵng phát hiện 2 công ty xài phần mềm “chùa”

Hai công ty lớn tại Đà Nẵng vừa bị lực lượng Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát hiện xài phần mềm không có bản quyền.
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hai công ty tại Đà Nẵng vi phạm luật Sở hữu Trí tuệ với việc sử dụng phần mềm không có bản quyền.

Cuộc kiểm tra này được tiến hành vào ngày 11/5/2011. Các công ty bị kiểm tra là Công ty Cổ phần Dược DANAPHA (số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê) và Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (số 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng).

Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, công ty Cổ phần Dược DANAPHA bị đoàn thanh tra phát hiện sử dụng một khối lượng lớn phần mềm sao chép lậu bao gồm phần mềm Microsoft Windows, Microsoft Office, Symatec Antivirus, AutoDesk.

Với AAC (thành viên của hãng kiểm toán quốc tế Polaris International), khi kiểm tra công ty này, đoàn đã phát hiện vi phạm của nhân viên công ty trong việc sử dụng các phần mềm Microsoft như Windows, Office, Server. Ngoài ra, AAC có 1 máy chủ kết nối với 35 máy trạm cài đặt các phần mềm Microsoft Windows XP và Microsoft Office không có bản quyền.

Các công ty trên sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra đã tiến hành kiểm tra và xử phạt trên 20 công ty có sai phạm trong lĩnh vực này.

Ông cũng cho biết, hiện nay, Thanh tra đang phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) đã bắt đầu khởi động chiến dịch tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao ý thức của doanh nghiệp kinh doanh phần mềm. Hy vọng, chiến dịch này sẽ được lan tỏa và tình trạng dùng phần mềm “chùa” sẽ giảm trong thời gian tới./.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.