Đà Nẵng trao giải cho đề tài 'Thiết kế thủy bộ thu gom rác bãi biển'

Đề tài góp phần đơn giản và tăng hiệu quả thu gom rác thải, ngoài việc thu gom rác tại khu vực mặt nước, máy dễ dàng chuyển đổi thành thiết bị thu gom rác thải trên bộ, phù hợp với thu gom rác bãi biể
Đà Nẵng trao giải cho đề tài 'Thiết kế thủy bộ thu gom rác bãi biển' ảnh 1Ban tổ chức trao giải nhất cho nhóm tác giả có đề tài 'Thiết kế thủy bộ thu gom rác bãi biển'. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 15/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Cuộc thi năm 2019 thu hút 113 đề tài tham dự, trong đó 27 đề tài được vào chung kết.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đề tài “Nghiên cứu thiết kế phương tiện thủy bộ thu gom rác bãi biển, mặt nước” của nhóm tác giả Võ Anh Khoa, Trương Văn Bình, Trần Văn Nhật, Võ Văn Khoa, Lê Thanh Trãi, Đinh Văn Hiệp đến từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế phương tiện thủy bộ thu gom rác bãi biển, mặt nước” xuất phát từ vấn đề ô nhiễm rác thải tại các hồ, đầm, các khu vực mặt nước trên địa bàn thành phố.

Đề tài góp phần đơn giản và tăng hiệu quả thu gom rác thải, ngoài việc thu gom rác tại khu vực mặt nước, máy dễ dàng chuyển đổi thành thiết bị thu gom rác thải trên bộ, phù hợp với thu gom rác bãi biển.

[Cận cảnh cá bống khổng lồ thu gom rác thải nhựa trên bãi biển Mỹ Khê]

Đề tài là một nghiên cứu mới không dựa trên các mẫu có sẵn nào trên thị trường, được nhóm xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên nghành từ tàu thủy, kết hợp với kiến thức của nhiều lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tham khảo các loại máy móc trên thị trường để tìm ra ưu, nhược điểm nhằm hoàn thiện và thiết kế phù hợp với điều kiện hoạt động tại Việt Nam.

Ban tổ chức cũng trao giải Nhì cho 2 đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phương tiện thu gom rác và cải tạo bề mặt bãi biển” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thành tâm, Nguyễn Ngọc Huynh, Nguyễn Quý Phi đến từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;  đề tài “Robot gắp thức ăn sử dụng tay gắp mềm” do nhóm tác giả Huỳnh Trí Lễ, Nguyễn Văn Tấn, Lê Quốc Tín, Nguyễn Đình Giang, Hà Xuân Tuấn, Võ Văn Quốc, Ngô Văn Hoàng Phúc đến từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, giải Ba được trao cho 3 đội đến từ ba trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Duy Tân.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Trần Văn Hoàng cho biết những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng quan tâm đến khoa học công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp, trong đó chú trọng việc nghiên cứu khoa học của đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường.

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm nay đã thu hút nhiều đề tài, giải pháp hay, mang tính ứng dụng cao.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức tiếp tục đồng hành với công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, hy vọng trong những năm tới, cuộc thi sẽ được mở rộng cả quy mô và số lượng, mang lại nhiều tiện ích trong các lĩnh vực đời sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).