Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc đang có được động lực

Đà phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc đang có được động lực khi nhu cầu bắt đầu cải thiện sau khi chịu những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc đang có được động lực ảnh 1Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu được Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 14/9 cho thấy nhịp độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 8/2020 mạnh hơn, trong khi doanh số bán lẻ tăng lần đầu tiên kể từ đầu năm 2020 đến nay, cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế nước này đang có được động lực khi nhu cầu bắt đầu cải thiện sau khi chịu những tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 8/2020 tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong 8 tháng qua.

Trong khi đó, các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,1% trong tháng 8/2020, so với con số 4,8% trong tháng 7/2020.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 8/2020 tăng 0,5%, chấm dứt đà giảm kéo dài 7 tháng và vượt qua dự báo là không tăng của các nhà phân tích. Trong tháng 7/2020, doanh số bán lẻ của Trung Quốc giảm 1,1%.

[Các ngành công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục phục hồi]

Lòng tin tiêu dùng của Trung Quốc gần đây đã tăng, từ chi tiêu cho ôtô cho đến mua sắm hàng miễn thuế. Doanh số bán ôtô của Trung Quốc tăng 11,8% trong tháng 8/2020.

Trong khi đó, mức giảm của hoạt động đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-8/2020 cũng nhẹ hơn nhờ những nỗ lực kích thích nền kinh tế của chính phủ.

Đầu tư vào tài sản cố định của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-8/2020 giảm 0,3%, so với mức giảm 0,4% theo dự báo và mức giảm 1,6% trong giai đoạn từ tháng 1-7/2020.

Sau khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt phần lớn các hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc, đà phục hồi của nền kinh tế nước này đã có được động lực nhờ nhu cầu bị dồn nén, các biện pháp kích thích của chính phủ và xuất khẩu vẫn vững vàng một cách đáng ngạc nhiên.

Nhà phân tích Louis Kuijs tại Oxford Economics cho rằng đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc hiện ở mức tương đối và sẽ tiếp diễn trong quý 4/2020 và năm 2021, khi tăng trưởng đầu tư mạnh, tiêu dùng từng bước bứt lên và xuất khẩu ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục