Đặc sắc Lễ hội kén rể có từ nghìn năm ở ngoại thành Hà Nội

Người dân thôn Đường Yên (Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội) tổ chức thường niên Lễ hội kén rể với nhiều nghi thức và trò chơi dân gian độc đáo nhằm tưởng nhớ công ơn của nữ tướng Lê Hoa.

Đặc sắc Lễ hội kén rể có từ nghìn năm ở ngoại thành Hà Nội
vnp_1.jpg
Lễ hội kén rể thôn Đường Yên (Xuân Nộn, Đông Anh) có từ ngàn xưa, được tổ chức vào ngày 2 tháng Hai Âm lịch và được phục dựng lại từ năm 2001 sau 60 năm thất truyền. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian, thể hiện tinh thần hiếu học, tinh thần thượng võ của dân tộc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_3.jpg
Đúng 14 giờ ngày 11/3/2024, tức ngày 2 tháng Hai Âm lịch, Lễ hội diễn ra với mở đầu là màn biểu diễn trống hội, cờ thần và múa kiếm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.jpg
Theo truyền thuyết dân gian và thần phả của đình, bà Lê Hoa là một danh tướng của Hai Bà Trưng và là người có công chữa bệnh cho dân làng Đường Yên được dân làng tôn vinh thờ phụng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_5.jpg
Năm nay, em Nguyễn Diệp Trúc, 20 tuổi, người làng Xuân Nộn được người dân lựa chọn đóng vai nữ tướng Lê Hoa. Người đóng vai nữ tướng Lê Hoa phải là cô gái thanh lịch và chưa có gia đình. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_6.jpg
Những trang phục độc đáo được trình diễn trong tiết mục tái hiện lại nghi lễ kén rể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_7.jpg
Sau khi Mẫu Bà tuyên bố kén rể, các chàng rể sẽ bước vào màn so tài với những trò chơi dân gian. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.jpg
Mở đầu là hội thi canh nông. Trên sân đình hai chàng trai tham gia so tài đóng vai thợ cày và hai người đóng giả trâu đeo mặt nạ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.jpg
Phần thi tiếp theo trong lễ hội kén rể là câu ếch. Hai chàng rể phải ra sức dung tài trí để câu ếch nhanh và chính xác nhất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_10.jpg
Những ‘chú ếch’ cũng phải kết hợp với chàng rể, diễn sao cho có tư thế giống con ếch nhất và về đích nhanh nhất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_11.jpg
Phần thi cuối là bắt trạch trong chum, với sự ‘quấy phá’ của 2 nữ tì theo lệnh của Đức Bà cản trở việc bắt trạch của 2 chàng rể tham gia so tài. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_12.jpg
Trải qua các phần thi, chàng trai phe Hậu đã giành chiến thắng trong hội thi kén rể. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_13.jpg
Nét đẹp của lễ hội kén rể được tổ chức thường niên tái hiện những công việc hằng ngày của cư dân lúa nước, gửi gắm qua đó những ước vọng về cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt trong năm mới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_14.jpg
Lễ hội thu hút đông đảo bà con trong làng cũng như du khách từ khắp nơi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục