Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới

Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật," Đại hội lần thứ VI của Đảng khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học.
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 1Đại hội Đảng lần thứ VI mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 2Phát biểu tại Đại hội VI sau khi được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh Đại hội lần này đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình kế thừa và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Ông cũng thể hiện quyết tâm: 'Không một trở lực nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta về phía trước.' (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 3Tổ máy số 4 nhà máy nhiệt điện Phả Lại chính thức phát điện từ cuối năm 1986. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 4Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Cảng Hải Phòng nhân dịp Tết Đinh Mão (1987). (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 5Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm phân xưởng sản xuất của nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), ngày 23/3/1987. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 6Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 8 và HĐND các cấp tại đơn vị bầu cử số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội), sáng 19/04/1987. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 7Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh chứng kiến cảnh lao động sôi nổi trên công trường thủy điện Hòa Bình tại cao trình 123 bên bờ phải, ngày 3/5/1987. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 8Từ chỗ thiếu ăn triền miên, năm 1989 còn phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo, Việt Nam đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân và cải thiện cán cân xuất nhập khẩu. (Ảnh: Đình Na/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 9Sau 5 năm thực hiện cơ chế mới, hàng hoá trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi. Trong ảnh: Sản xuất giấy xuất khẩu tại Xí nghiệp liên hợp giấy Vĩnh Phú. (Ảnh: Hà Mùi/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 10Ngày 5/4/1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10/NQ–TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Chỉ một năm sau, từ một nước phải nhập lương thực, Việt Nam không chỉ đảm bảo lương thực trong nước mà còn xuất khẩu được hơn 1 triệu tấn gạo. Trong ảnh: Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 11Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đi thăm cánh đồng lúa của xã Nguyên Xá (Đông Hưng, Thái Bình). Ông là một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng đóng vai quan trọng trong việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để Trung ương ban hành 'Chỉ thị 100,' đổi mới toàn diện nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 12Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp lại gia đình Anh hùng Núp trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai-Kon Tum từ ngày 1-5/6/1988. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 13Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm hỏi xã viên Hợp tác xã Đồng Lý (huyện Lý Nhân) trong chuyến thăm, chúc Tết Kỷ Tỵ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh từ ngày 1-4/2/1989. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 14Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm công trường xây dựng cầu qua sông Hương tại cảng Thuận An, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bình Trị Thiên từ ngày 16-20/5/1989. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 15Ngày 26/9/1989, những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam cuối cùng rời Campuchia về nước trong sự tiễn đưa lưu luyến của hàng vạn người dân thủ đô Phnom Penh, hoàn thành 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại đất nước Chùa Tháp (1979-1989). (Ảnh: Nguyễn Dĩnh/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 16Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29/12/1987 là một 'quyết định lịch sử,' chính thức khai thông dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, tạo đà cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong các giai đoạn khó khăn, đặt nền móng cho những thay đổi chính sách sau này, tạo nên các thành quả to lớn cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Trong ảnh: Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam (Tập đoàn sơn TOA của Thái Lan) hiện diện tại thị trường Việt Nam khá sớm sau khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực, kinh doanh và sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất sơn và chất liệu phủ, hóa chất, hóa dầu, công nghệ sơn xe hơi… (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 17Ngày 27/1/1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký Pháp lệnh về chất lượng hàng hóa. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 18Từ 12-15/9/1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm nhà máy phân đạm Hà Bắc. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 19Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến thăm nông dân Hợp tác xã Tùng Phong, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh (từ 23 đến 27/5/1990). (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 20Kéo lưới điện quốc gia về huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh), năm 1990. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 21Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm nhà máy sữa Dielac ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/11/1990. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 22Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười thăm nhà máy ximăng Hải Phòng, ngày 25/3/1991. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 23Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười hội đàm với Thủ tướng Liên Xô Valentin Pavlov, ngày 7/5/1991 tại điện Kremlin ở thủ đô Moskva. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)
Đại hội lần thứ VI của Đảng: Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới ảnh 24Sáng 23/9/1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tuyên (khóa IV). (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục