Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố chi tạm ứng 265 tỷ đồng cho 3 hoạt động chính của Đại lễ kỷ niệm 1000 năm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định Hà Nội sẽ làm hết sức mình cùng cả nước đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển.
120 bức ảnh của 36 tác giả phản ánh đa dạng, muôn màu về Hà Nội đã được trưng bày tại triển lãm “Hà Nội trong tôi”.
Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong mười tháng qua đạt hơn 4 triệu lượt người, tăng 39% so với cùng kỳ.
Dàn giao hưởng, hợp xướng khổng lồ gồm 1.000 người đến từ trong và ngoài nước biểu diễn bản giao hưởng số 8 của Mahler tại Hà Nội.
Tuần báo Người quan sát mới của Pháp số đã có bài viết cho rằng Hà Nội có thể được coi là thành phố quyến rũ nhất Đông Nam Á.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định Đại lễ 1000 năm đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của báo chí.
Đoàn kiều bào tiêu biểu về nước dự Đại lễ 1000 năm đã quyên góp được hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng từ mọi miền của Tổ quốc đã có mặt tại Hà Nội tối 8/10 dự "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi."
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc mong muốn mối quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển.
Bảo tàng Hà Nội, có hình kim tự tháp ngược với bốn tầng nổi và hai tầng hầm, là một công trình kiến trúc-văn hóa-nghệ thuật độc đáo.
Cuộc thi Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm văn hiến và anh hùng đã thu hút gần 43.000 bài dự thi của các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Đoàn kiều bào tiêu biểu gồm 190 người từ các nước trên thế giới đã đến dâng hương tại Đền Đô - nơi thờ các vị vua triều nhà Lý.
Lá cờ khổ lớn, diện tích 404m2 đã tung bay trên hồ Trúc Bạch góp phần trang trí cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Đêm giao lưu Hàn-Việt nhân dịp kỷ niệm Thăng Long-Hà Nội 1.000 năm văn hiến đã được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc tối 29/9.
Từ 28/9, Hà Nội sẽ tiến hành giải toả, cấm đỗ dừng phương tiện tại các điểm đỗ xe, trông giữ xe của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Lễ khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm sẽ diễn ra vào sáng 1/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ba đường phố mới gồm phố Duy Tân, Trần Hữu Dực và Huỳnh Tấn Phát, thuộc quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm và quận Long Biên.
Bức tranh gốm sứ về Hà Nội cổ kính, lãng mạn dài 84 mét, rộng 1,5 mét đặt ở trung tâm ngã ba đường Nghi Tàm, Xuân Diệu, Âu Cơ.
Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức lễ "chập lò" đúc 100 chiếc trống đồng mang hình 100 con rồng thời Lý để dâng lên Đại lễ 1.000 năm.