Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân không vội vã về nước

Chính phủ Lào vẫn đang khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tương đối tốt và Lào đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân không vội vã về nước ảnh 1(Nguồn: Wikipedia)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào không nên hoang mang, vội vã về nước, do chính phủ nước này vẫn đang khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tương đối tốt và Lào đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh.

Khuyến cáo cho biết mặc dù tình hình dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên, đến ngày 20/3, Chính phủ Lào khẳng định vẫn chưa phát hiện ca bệnh nào.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa nguy cơ virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 thâm nhập vào Lào, chính phủ nước này đã nâng mức độ phòng ngừa trong nước lên cấp cao nhất, trong đó có các biện pháp như tạm đóng cửa toàn bộ trường học ở mọi cấp học, hủy bỏ mọi sự kiện tập trung đông người, tạm đóng cửa hầu hết các cửa khẩu dọc biên giới với Việt Nam và Thái Lan, hủy phần lớn các chuyến bay đi quốc tế… Có thể thấy Chính phủ Lào đang kiểm soát và phòng ngừa khá tốt tình hình dịch COVID-19.

Do vậy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào nên giữa bình tĩnh, không hoang mang, hoảng loạn, không hành động theo tâm lý đám đông, không nên ồ ạt trở về nước để tránh dịch trong thời điểm hiện tại.

Đồng thời theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch; không tuyên truyền, tung tin sai lệch về dịch COVID-19 gây hoang mang trong cộng đồng.

Khuyến cáo cũng đề nghị bà con kịp thời thông tin, trao đổi với Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để cập nhật thông tin về dịch bệnh và được hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết. 

Trong trường hợp cần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, để nhận được sự trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán là +85620 96106775 hoặc +85620 92546868.

Nếu cần liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, đề nghị bà con liên hệ +85620 91112345.

Trong trường hợp cần liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, bà con hãy liên hệ với số điện thoại +8562098362929. Trong trường hợp cần liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, đề nghị bà con liên hệ theo số +85620 98208666.

Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam cũng cho biết kể từ 0h ngày 21/3/2020, Việt Nam sẽ tổ chức cách ly tập trung 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ vào Việt Nam. Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở sẽ được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Bangkok Post ngày 21/3 cho biết khoảng 200 lao động Việt Nam bị mắc kẹt tại một cửa khẩu tỉnh Nakhon Phanom ở Đông Bắc Thái Lan đã được phép tiếp tục hành trình về nước qua Lào.

Những lao động này đi xe buýt qua Cầu Hữu nghị Thái Lan-Lào số 3 để tới Lào và từ đó tiếp tục đi về Việt Nam. 

Nhà chức trách Lào đã ngừng cho người nước ngoài nhập cảnh từ 20/3 tới 20/4, do đó các lao động này bị kẹt lại tại các bến xe buýt ở tỉnh Nakhon Phanom. 

Tuy nhiên, sau các cuộc thương lượng giữa các quan chức nhập cư Thái Lan và Lào, các lao động Việt Nam đã được phép tiếp tục hành trình. 

Sau khi Chính phủ Thái Lan ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí trong 14 ngày, những lao động nói trên đã quyết định trở về nhà vì hầu hết trong số họ làm việc tại đây.

[Cuộc khủng hoảng chưa từng có trên thị trường hàng không thế giới]

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 20/3, hãng hàng không quốc gia Lào Lao Airlines đã ra thông báo tạm ngừng khai thác toàn bộ các đường bay đến Việt Nam.

Thông báo cho biết do diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, Lao Airlines sẽ tạm dừng khai thác nhiều đường bay quốc tế trong mạng bay của hãng dự kiến đến hết ngày 30/4 tới.

Theo đó, các chuyến bay mang số hiệu QV311/312 tới Hà Nội sẽ tạm ngừng từ ngày 21/3-30/4; các chuyến đi Hà Nội có số hiệu QV 313/314 và QV 315/316 sẽ tạm ngừng khai thác từ ngày 22/3-30/4. Các chuyến bay QV515/516 đi Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tạm ngừng từ ngày 21/3-30/4.

Thông báo cũng cho biết việc mở đường bay đi Đà Nẵng (Việt Nam) cũng sẽ bị hoãn vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài Việt Nam, Lao Airlines cũng tạm ngừng khai thác các đường bay tới nhiều thành phố trên thế giới cho đến ngày 30/4 gồm thủ đô Seoul của Hàn Quốc; các thành phố Thường Châu, Thượng Hải, Ôn Châu, Cảnh Hồng của Trung Quốc; thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Riep của Campuchia; thủ đô Bangkok và tỉnh Chiang Mai của Thái Lan.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Anh tại Lào ngày 20/3 cũng ra khuyến cáo các công dân nước này đang du lịch và sinh sống tại Lào nếu có kế hoạch về nước phải tiến hành càng sớm nhất có thể, do số lượng các chuyến bay quốc tế xuất phát từ Lào đang giảm nhanh vì các chính sách hạn chế đi lại tại khu vực và toàn cầu.

Trước đó, trong buổi họp báo quốc tế do Bộ Ngoại giao Lào tổ chức ngày 19/3, đại diện nhiều sứ quán và tổ chức quốc tế tại Lào cũng bày tỏ lo ngại về khả năng các đường bay quốc tế tại Lào bị ngừng khai thác, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của nhân viên cũng như công dân của các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục