Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh trình Quốc thư

Ngày 17/10, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Đại sứ Lê Bá Vinh đã trình Thư ủy nhiệm của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.
Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh trình Quốc thư ảnh 1Đại sứ Lê Bá Vinh trình Quốc thư tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên)

Ngày 17/10, tại thủ đô Bình Nhưỡng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Đại sứ Lê Bá Vinh đã trình Thư ủy nhiệm của Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bổ nhiệm ông làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.

Tại lễ trình Thư ủy nhiệm, Chủ tịch Kim Yong-nam đã nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Lê Bá Vinh nhận nhiệm vụ; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Triều Tiên và Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng, vun đắp là nền tảng quý báu và vững chắc để quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Ông Kim Yong-nam khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên là không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tin tưởng rằng dưới sự quan tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Triều Tiên-Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển; mong muốn Đại sứ Lê Bá Vinh đóng góp tốt cho quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ Lê Bá Vinh đã cảm ơn và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Lê Bá Vinh đã trân trọng tặng bức tranh do chính Đại sứ Lê Bá Vinh vẽ về ngôi nhà nơi sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành lên Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Kim Yong-nam đã đánh giá cao và cho biết sẽ chuyển bức tranh tới ông Kim Jong Un./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục