Đàm phán Doha tiếp tục bị chia rẽ trầm trọng

Các thành viên chủ chốt đàm phán Doha tiếp tục bị chia rẽ trầm trọng về những nội dung có thể thỏa thuận tại Hội nghị Bộ trưởng WTO.
Tại phiên họp Ủy ban đàm phán Tổ chức Thương mạiThế giới (WTO) ngày 22/6, các thành viên chủ chốt vòng đàm phán Doha tiếp tục bịchia rẽ trầm trọng về những nội dung có thể thỏa thuận tại Hội nghị Bộ trưởngWTO dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

Theo Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổchức quốc tế khác ở Geneva (Thụy Sỹ), các nước kém phát triển (LDC), một số nềnkinh tế nhỏ, và các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi tại phiênhọp này đã kêu gọi một hiệp định tối thiểu tập trung vào ưu đãi cho khối cácnước LDC, trong đó có việc miễn thuế cho hàng xuất khẩu của các nước này.

Brazilủng hộ đề xuất, nhưng tỏ ý muốn thảo luận thêm vấn đề hạn chế trợ cấp xuất khẩutrong nông nghiệp.

Một số nền kinh tế mở đang phát triển, bao gồm Hiệp hội các nước Đông NamÁ (ASEAN) và một số nước Nam Mỹ, ủng hộ nội dung LDC đồng thời yêu cầu xem xétthêm hiệp định thuận lợi hóa thương mại, và cơ chế giám sát đối xử đặc biệt chocác nước đang phát triển.

Các nước phát triển như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Australia và Canadatuy không phản đối ưu đãi cho khối LDC nhưng lại đề nghị mở rộng thỏa thuận sangcác lĩnh vực khác như cắt giảm trợ cấp đánh bắt thủy sản, tự do hóa hàng hóa môitrường.

Mỹ và EU đi xa hơn khi muốn các thành viên cam kết không tăng mức thuế ápdụng hiện tại. Bản thân các nước phát triển cũng chia rẽ khi Nhật Bản, Hàn Quốc,và phần nào là cả EU đều phản đối nội dung trợ cấp thủy sản do Mỹ đề xuất.

Theo Tổng Giám đốc WTO Pasca Lamy, do mỗi nước đều có lợi ích riêng, việcđạt thỏa thuận mở rộng ở mức độ cao dường như bất khả thi.

Ngay cả một thỏathuận tối thiểu với nội hàm LDC cũng không dễ dàng do nhiều nước muốn gắn việckết thúc nội dung này vào các vấn đề khác đang còn tranh cãi. Trước mắt, cácnước sẽ tiếp tục thảo luận từ nay đến hết tháng 7 để tìm cách thống nhất nộidung gói cam kết.

Có nhận xét cho rằng tình hình vòng đàm phán Doha hiện nay như một con tàusắp đắm và một số bên bắt đầu cố gắng giành giật chút nào hay chút đó. Tuynhiên, tình trạng này càng đẩy nhanh tốc độ đắm của con tàu.

Nếu vòng đàm phán Doha đổ vỡ, đây sẽ là đòn mạnh giáng vào tiến trình toàncầu hóa, do WTO có cơ chế tài phán và được xem là tổ chức hữu hiệu hơn cả trongviệc bảo đảm thực thi các thỏa thuận đa phương.

Cũng tại phiên họp, Trung Quốc thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng tăng đốivới các nước nghèo khi khẳng định nước này đã trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất,chiếm tới 23% lượng xuất khẩu của khối LDC.

Giai đoạn 2004-2009, xuất khẩu của các nước LDC sang Trung Quốc tăng bìnhquân 24%/năm. 60% số mặt hàng của khối LDC được Trung Quốc miễn thuế nhập khẩuvà Trung Quốc sẵn sàng mở rộng phạm vi miễn thuế lên 95%./.

Lê Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục