Đảng Dân chủ Nhật công bố cương lĩnh tranh cử

Đảng Dân chủ Nhật Bản công bố cương lĩnh tranh cử của đảng đối lập này trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến diễn ra vào 30/8.
Chiều 27/7, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Yukio Hatoyama đã công bố cương lĩnh tranh cử của đảng đối lập này trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/8.

Trong văn kiện này, DPJ đã đưa ra một loạt các cam kết quan trọng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, như giáo dục và chăm sóc trẻ em; y tế và lương hưu; quyền tự quản của các địa phương; việc làm và các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế, và đặc biệt là cam kết khắc phục triệt để tình trạng chi tiêu lãng phí tiền nộp thuế của người dân.

Trong số các cam kết cụ thể, đáng chú ý có cam kết xây dựng hệ thống “trợ cấp trẻ em” hàng tháng cho các gia đình, với số tiền lên tới 26.000 yen/trẻ em.

Cương lĩnh cũng kêu gọi bổ sung các khoản trợ cấp thất nghiệp cho những người đang tìm việc làm. Chính phủ do DPJ lãnh đạo sẽ cung cấp tới 100.000 yen/tháng cho những người tham gia các khóa đào tạo việc làm sau khi các đối tượng này hết hạn được nhân trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Bản cương lĩnh trên cũng chỉ ra 5 kế hoạch hành động cụ thể để "thổi sức sống" cho các nguyên tắc định hướng của chính phủ do DPJ lãnh đạo.

Ngoài ra, trong cương lĩnh này, DPJ cam kết đến năm 2020 sẽ cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng so với tỷ lệ 8% mà đương kim Thủ tướng Taro Aso công bố tháng trước.

Cương lĩnh tranh cử của DPJ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy DPJ đang ở trong điều kiện thuận lợi để chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và có thể giành quyền kiểm soát Hạ viện - cơ quan lập pháp có quyền bầu chọn Thủ tướng Nhật Bản.

Theo kế hoạch, chiến dịch tranh cử chính thức ở Nhật Bản sẽ bắt đầu từ ngày 18/8 và cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 30/8.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Aso sẽ công bố cương lĩnh tranh cử của mình vào cuối tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục