Đánh giá công tác đối ngoại Nhà nước năm 2011

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã họp toàn thể phiên thứ 3, cho ý kiến về công tác đối ngoại Nhà nước năm 2011 và phương hướng năm 2012.
Chiều 10/11, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã họp toàn thể phiên thứ 3, cho ýkiến về công tác đối ngoại Nhà nước năm 2011 và phương hướng năm 2012. Ông TrầnVăn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội chủ trìphiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giaotóm tắt diễn biến tình hình chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, những biếnđộng lớn của các quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực trên thế giới. Báo cáo cũng đềcập đến các thảm họa về thiên tai, môi trường lớn trong năm 2011.

Theo đó, hòabình ổn định vẫn là xu thế chung trên thế giới trong năm qua, tuy nhiên kinh tếthế giới liên tục có nhiều biến động, diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đếnkinh tế khu vực và trong nước.

Năm 2011, công tác đối ngoại Nhà nước 2011 đã đảm bảo được mục tiêu giữvững chủ quyền, độc lập dân tộc, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, pháttriển, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

Công tác đối ngoại Quốc hội đạt nhiều kết quả quan trọng như tham gia Đạihội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (AIPA-32); quan hệhợp tác giữa Quốc hội với các Nghị viện các quốc gia, khu vực trên thế giới liêntục được duy trì, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đề nghị Chính phủđánh giá cụ thể hơn nữa tác động từ những diễn biến kinh tế thế giới đối vớiViệt Nam; đánh giá về tình hình thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam, hiệuquả của việc thực hiện các điều ước này; việc đổi mới cơ chế chính sách đối vớingười Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu cũng đề nghị tổng kết, đánh giá cụ thể hơn nữa vai trò, vịtrí cũng như những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình xây dựng cộng đồngASEAN./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục