Đảo Bali bắt đầu áp thuế 10 USD đối với khách du lịch người nước ngoài

Du khách người nước ngoài hoặc đến từ nước ngoài khi đến "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali phải thanh toán khoản phí 10 USD thông qua cổng trực tuyến "Love Bali."

Khách du lịch tại Bali, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khách du lịch tại Bali, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, "thiên đường nghỉ dưỡng" Bali của nước này đã bắt đầu áp thuế 150.000 rupiah (10 USD) đối với du khách nước ngoài đến từ ngày 13/2, để bảo tồn văn hóa tại “hòn đảo của các vị thần" này.

Quyền Thống đốc Bali, Sang Made Mahendra Jaya, cho biết: “Mức thuế này nhằm bảo vệ văn hóa và môi trường ở Bali.”

Du khách người nước ngoài hoặc đến từ nước ngoài khi đến Bali phải thanh toán khoản phí 10 USD thông qua cổng trực tuyến "Love Bali." Khoản thuế này sẽ không áp dụng đối với khách du lịch nội địa Indonesia.

Theo số liệu chính thức, từ tháng 1-11/2023, gần 4,8 triệu lượt khách du lịch đã đến thăm Bali sau khi hòn đảo này tiếp tục hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Bali phụ thuộc vào ngành du lịch, vốn thu hút hàng triệu lượt du khách nước ngoài mỗi năm. Do đó, chính quyền Bali đang cố gắng tận dụng lợi thế này để tăng cường nguồn thu, cũng như góp phần bảo vệ sức hấp dẫn của hòn đảo nhiệt đới này.

Năm ngoái, chính quyền tại Bali đã ban hành bản hướng dẫn cho khách du lịch đến Bali sau khi xuất hiện nhiều sự cố liên quan đến hành vi bị cho là thiếu tôn trọng đối với văn hóa của hòn đảo chủ yếu là người theo đạo Hindu này, như việc du khách nước ngoài tạo dáng chụp ảnh khỏa thân tại các địa điểm linh thiêng và nháy đèn trên đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các tín đồ sùng đạo đã ngâm mình ở khu vực hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại, linh thiêng với niềm tin có thể gột rửa được mọi tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi khỏi vòng luân hồi sinh tử. (Nguồn: ANI/TTXVN phát)

Mahakumbh Mela 2025 - Lễ hội lớn nhất nhân loại

Lễ hội Mahakumbh Mela 2025 đã đi vào lịch sử như một trong những lễ hội lớn nhất của nhân loại với hơn 500 triệu tín đồ thực hiện nghi lễ tắm thánh tại  bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Du lịch Quốc gia cảnh báo việc xử lý lừa đảo trên không gian mạng

Một số chiêu thức phải kể đến như lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch, gây bức xúc dư luận.

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.