Đảo băng Greenland đang tan chảy tốc độ kỷ lục

Năm 2010, băng ở đảo băng Greenland tan chảy với tốc độ nhanh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua và là bằng chứng biến đổi khí hậu.
Năm 2010 các khối băng ở đảo băng Greenland tan chảy với tốc độnhanh nhất trong hơn nửa thế kỷ qua và đây là một bằng chứng mới nhất cho thấybiến đổi khí hậu đang diễn ra.

Trong báo cáo công bố ngày 28/6, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Đại dương vàkhí quyển quốc gia Mỹ khẳng định Trái Đất đang tiếp tục ấm lên khi các khối băngtại Greenland tan chảy với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1958, là thời điểm cácchuyên gia bắt đầu thu thập dữ liệu về tiến trình này.

Diện tích băng tại Bắc Cực đã bị thu hẹp đáng kể, trong khi các sông băng ởdãy núi Alps cũng trong tình trạng tương tự. Lý giải điều này, các chuyên gianhận định nguyên nhân là do năm 2010 là một trong những năm nóng nhất trong lịchsử.

Năm ngoái cũng là năm chứng kiến những hình thái thời tiết bất thường tạinhiều nơi trên thế giới như nắng nóng khủng khiếp tại Nga, lũ lụt nghiêm trọngtại Pakistan khiến hơn 20 triệu người phải đi lánh nạn và tuyết rơi dày kỷ lụctại nhiều thành phố ở Mỹ.

Ngoài ra, hàng loạt các nghiên cứu khác cũng cảnh báo về tốc độ tan băng ởBắc Băng Dương, khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa các đảo cũng như những vùngduyên hải thấp.

Theo số liệu của Chương trình Giám sát và đánh giá Bắc Cực, sự nóng lên ởđiểm cực này sẽ khiến cho mực nước biển dâng thêm 1,6m vào năm 2100, thời điểmsớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây.

Nhiều nhà hoạt động môi trường đã bày tỏ sự thất vọng trước sự bế tắc ngoạigiao trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian qua. Hội nghịLiên hợp quốc về biến đổi khí hậu sắp tới sẽ được tổ chức tại Nam Phi vào cuốitháng 11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.