Đấu giá huy chương giải Nobel cho công trình ADN

Tấm huy chương Giải Nobel trao cho nhà khoa học Francis Crick với công trình khám phá cấu trúc ADN vừa được bán với giá 2,27 triệu USD.
Tấm huy chương Giải Nobel trao cho nhà nghiên cứungười Anh Francis Crick với công trình khám phá cấutrúc ADN năm 1962 vừa được bán với giá 2,27 triệu USD trong một buổi đấugiá tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) ngày 11/4.

Đây là lầnđầu tiên một huy chương Nobel được đem bán đấu giá.

Theocông ty đấu giá Heritage Auctions, chủ nhân mới của tấm huy chương nóitrên là ông Jack Wang, Giám đốc điều hành Công ty Dượcliệu sinh học Biomobie của Trung Quốc.

Phần lớn số tiền thu được sẽ đượcdành tặng viện nghiên cứu mang tên nhà khoa học Crick tại thủ đô London của Anh, dự kiến sẽ được khánh thành vào năm 2015.

Huy chương trên đã được bảo quản ở thành phố California kể từ khi vợ của nhà khoa học Crick qua đời và được nhữngngười thừa kế đem bán đấu giá. Giám đốc Công ty Heritage Auctions, bà Sandra Palomino, nhận định: "Việc khám phá cấu trúcADN là một cuộc cách mạng khoa học, làm thay đổi sự hiểu biết của nhânloại về sự sống. Tấm huy chương này là hiện thân của lòng kính trọng vàsự công nhận."

Trước đó một ngày, bức thư của ông Crick gửicậu con trai 12 tuổi thông báo về khám phá quan trọng nói trên cũng đãđược bán với giá hơn 6 triệu USD tại nhà đấu giá Christie. Giá này caohơn ước tính khoảng 1-2 triệu USD của ban tổ chức và là mức giá cao nhấtthế giới đối với một bức thư.

Ông Francis Crick(1910-2004) là một nhà sinh vật học, vật lý học phân tử, và là một nhànghiên cứu về hệ thần kinh. Cách đây tròn 50 năm, ông đã cùng hai nhànghiên cứu James Watson và Maurice Wilkinsđồng nhận giải thưởng Nobel cho công trình nghiên cứu khám phá cấu trúcxoắn kép của ADN, công trình đặt nền móng cho sinh học phân tử đượcđánh giá là một trong những khám phá khoa học quan trọng nhất thế kỷ20./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.