Dãy Andes 'khan' tuyết, các khu nghỉ dưỡng phải phun tuyết nhân tạo

So với lượng tuyết dày tới 4m thường được ghi nhận vào thời điểm mùa Đông cách đây vài chục năm, năm nay khu vực núi Andes chỉ trải qua 3 đợt tuyết rơi với lớp tuyết tích tụ không quá 30cm.
Dãy Andes 'khan' tuyết, các khu nghỉ dưỡng phải phun tuyết nhân tạo ảnh 1Các khu trượt tuyết ở Chile buộc phải phun tuyết nhân tạo. (Nguồn: AFP)

Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các nước nằm dọc dãy núi Andes đã trải qua một mùa Đông "khan" tuyết trong năm nay và đây là nguyên nhân khiến các khu trượt tuyết ở Chile buộc phải phun tuyết nhân tạo để đảm bảo hoạt động kinh doanh.

So với lượng tuyết dày tới 4m thường được ghi nhận vào thời điểm mùa Đông cách đây vài chục năm, năm nay khu vực này chỉ trải qua 3 đợt tuyết rơi với lớp tuyết tích tụ không quá 30cm.

Trong khi đó, diện tích bề mặt tuyết bao phủ tại khu vực miền Trung dãy núi Andes đang ngày càng thu hẹp, từ 5% đến 10% trong mỗi thập kỷ.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do nhiệt độ tăng cao, khiến lớp băng tuyết tan chảy và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn.

Theo ông Raul Cordero - chuyên gia tại Đại học Santiago, ngoài yếu tố biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm muội than tại thủ đô Santiago của Chile là nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ tan chảy băng tuyết trên dãy núi Andes.

Nghiên cứu cho thấy muội than gây ô nhiễm trong không khí không chỉ độc hại đối với con người mà nó còn góp phần làm tan chảy băng tuyết khi được gió cuốn tới vùng núi này.

Mùa Đông "khan" tuyết đã khiến các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết của Chile trải qua một mùa làm ăn khó khăn khi buộc phải sử dụng các thiết bị phun tuyết nhân tạo thay thế tuyết tự nhiên.

[Hàng loạt vụ lở tuyết tại dãy núi Alps, ít nhất 10 người thiệt mạng]

Tuần trước, có khoảng 7.000 người đổ về El Colorado - nơi các đội tuyển trượt tuyết của nhiều nước tới đây để huấn luyện. Tuy nhiên, một số vận động viên không cảm thấy thoải mái khi huấn luyện trong điều kiện tuyết nhân tạo không đủ dày, cứng hơn tuyết tự nhiên, thiếu đường trượt và đôi khi còn vấp phải những cục đá và cục tuyết lớn do thiết bị tạo tuyết nhân tạo phóng ra.

El Colorado nằm cách thủ đô Santiago 50km và ở độ cao 2.800 mét so với mực nước biển.

Năm nay, ban quản lý khu El Colorado đã chi 4 triệu USD để mua thiết bị tạo tuyết và dự kiến sẽ đầu tư thêm 10 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.