Đẩy nhanh nghiên cứu vắcxin ngừa virus Nipah gây tổn thương não bộ

Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh toàn cầu đạt thỏa thuận tài trợ cho các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản nhằm đẩy nhanh nghiên cứu vắcxin ngừa virus Nipah gây tổn thương não.
Đẩy nhanh nghiên cứu vắcxin ngừa virus Nipah gây tổn thương não bộ ảnh 1(Nguồn: bankersadda)

Liên minh các sáng kiến ứng phó dịch bệnh toàn cầu (CEPI) đã đạt được thỏa thuận tài trợ cho các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu và điều chế vắcxin ngăn ngừa căn bệnh gây tổn thương não bộ do virus Nipah gây ra.

Trong thông báo ngày 24/2, CEPI nêu rõ nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo sẽ nhận được 31 triệu USD để phát triển và điều chế liều vắcxin thử nghiệm ngăn ngừa bệnh dịch lây truyền từ loài dơi.

Vắcxin thử nghiệm của nhóm này được điều chế dựa trên cơ chế sử dụng một vắcxin sởi được điều chỉnh giảm hiệu quả và được chèn thêm vào đó các gene của virus Nipah.

Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett nhấn mạnh cần đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển vắcxin ngăn ngừa virus Nipah do tình trạng gia tăng tỷ lệ người tử vong vì căn bệnh liên quan virus này và nguy cơ căn bệnh đó có thể trở thành mối đe dọa tới y tế toàn cầu.

Virus Nipah lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1999 trong đợt bùng phát dịch bệnh gây ảnh hưởng tới các nông dân chăn nuôi lợn cũng như những người có tiếp xúc với lợn mang mầm bệnh ở Malaysia và Singapore.

[Ấn Độ: 5 người tử vong, hơn 90 người bị cách ly vì virus Nipah]

Hơn 100 người đã tử vong trong đợt dịch này và khoảng 1 triệu con lợn đã bị tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Virus này lây lan sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dơi, lợn hoặc những người mang mầm bệnh.

Có ít nhất 17 người tử vong trên tổng số 19 ca thông báo nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch hồi năm ngoái ở Ấn Độ.

Các trường hợp nhiễm virus này thường có nhiều triệu chứng giống cúm, gồm sốt, họ, đau đầu trong vòng từ 3-14 ngày.

Chỉ khoảng 2 ngày sau khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện, người bệnh nhiễm virus Nipah sẽ bị viêm phổi, suy hô hấp cấp tính hoặc gặp các triệu chứng thần kinh như co giật và hôn mê.

Cho tới nay, chưa có cách nào điều trị căn bệnh này.

Hiện virus Nipal đang nằm trong danh sách mầm bệnh cần ưu tiên nghiên cứu và điều chế vắcxin phòng ngừa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bên cạnh virus Ebola, Zika, MERS, Lassa và sốt xuất huyết Crimean-Congo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).