Đề nghị đàm phán với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực

Hàn Quốc vẫn coi đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên, giải quyết vấn đề liên quan khu công nghiệp chung Kaesong, là còn giá trị.
Theo hãng Kyodo, ngày 21/6, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức giấutên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này vẫn coi đề xuất đàm phán cấpchuyên viên với Triều Tiên, nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng liên quan đếnviệc ngừng hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, là còn giá trị.

Quan chức trên nói: "Đề nghị đàm phán cấp chuyên viên vẫn còn để ngỏ và chúngtôi hy vọng Triều Tiên sẽ chấp nhận đề xuất đối thoại này."

Tuy nhiên, quan chức trên nêu rõ đây không được coi là một lời đề nghị đàmphán chính thức mới với Bình Nhưỡng.

Các chuyên viên hai miền Triều Tiên đã gặp nhau hôm 9/6 tại làng đình chiếnPan Mơn Chơm để thảo luận về cuộc đàm phán cấp bộ trưởng, song hai bên không thểthống nhất được về chi tiết.

[Triều Tiên khẳng định sẵn sàng nối lại các đàm phán]

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên KimKye-gwan ngày 19/6 cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng giải quyết tranh chấp liên quantới chương trình hạt nhân của mình một cách hòa bình thông qua đàm phán, trongđó có cả việc quay trở lại bàn đàm phán sáu bên vốn đang bị đình trệ.

Tuyên bố trên của quan chức ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong cuộc hộiđàm chiến lược Trung Quốc-Triều Tiên với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc TrươngNghiệp Toại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.