Đề tài "Thiết bị chưng cất nước ngọt" đạt giải nhất

Đề tài của hai sinh viên Đại học Cần Thơ đã đoạt giải nhất tại vòng chung kết cuộc thi Holcim Prize 2011 được tổ chức vào tối 20/9.
Đề tài “Thiết kế thiết bị chưng cất nước ngọt quy mô hộ gia đình cho người dânmiền biển” đã đoạt giải nhất tại vòng chung kết cuộc thi Holcim Prize 2011 đượctổ chức vào tối 20/9 tại Cần Thơ.

Đề tài này là của hai bạn Nguyễn Ngọc Anh và Phạm Duy Linh, sinh viên Đại họcCần Thơ.

Cuộc thi Holcim Prize nhằm mục đích tạo sân chơi cho sinh viên đại học từ năm batrở lên tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam, tham gia đóng góp ý tưởng phụcvụ cho sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệmôi trường và xây dựng bền vững với tổng giá trị giải thưởng hàng năm lên đếngần 400 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng dành để hỗ trợ triển khai ứng dụngcủa đề tài khả thi nhất.

Cuộc thi Holcim Prize 2011 được khởi động từ tháng 10 năm ngoái với khoảng 100đề tài dự thi ban đầu, 38 đề tài được chọn vào vòng bán kết và 10 đề tài xuấtsắc được chọn tham gia vòng chung kết.

Với kết quả giành giải nhất, đề tài “Thiết kế thiết bị chưng cất nước ngọt quymô hộ gia đình cho người dân miền biển” sẽ nhận được hỗ trợ 150 triệu đồng đểtriển khai ứng dụng thực tế tại tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải về Phát triển cộng đồng cho đề tài “Lồngghép mô hình ngoại khóa giáo dục Xanh ở bậc tiểu học” của các sinh viên trườngĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; giải Môi trường chođề tài ”Trạm cấp nước sạch cục bộ tự túc năng lượng cho đồng bào khó khăn ở TràVinh” của các sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; giải Xâydựng bền vững cho đề tài ”Đánh thức không gian hẻm” của sinh viên trường Đại họcKhoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Được triển khai từ năm 2009 đến nay, giải thưởng Holcim Prize đã thu hút hàngtrăm đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học.

Những đề tài của các em thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề nóng bỏng của toànxã hội hiện nay như nghiên cứu và khuyến khích sử dụng các nguồn nhiên liệu mớiđể thay thế cho tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được, sử dụng hiệu quả vàtái chế nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cuộc sống, ứng dụng công nghệxanh vào đời sống.

Giải thưởng Holcim Prize 2011 thu hút sinh viên của các trường Đại học Kiến trúcThành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Đại học Bách Khoa Thành phố HồChí Minh, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại họcCần Thơ.

Giải thưởng Holcim Prize 2012 sẽ được khởi động vào đầu tháng 10 năm nay và kêugọi thêm sự tham gia của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minhvà Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nâng tổng số trường tham gia thành bảy trường./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).