Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, chiều 30/10, các đại biểu thảo luận tại Hộitrường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.
Các ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận cơ bản nhất trí với nhiều nộidung được đề cập trong Báo cáo của Chính phủ, trong đó đặc biệt đi sâu phântích, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2013.
Cần sự phối hợp đồng bộ trong xử lý nợ xấu
Vấn đề xử lý nợ xấu là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm,đặt câu hỏi tại phiên thảo luận. Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông) đặt câuhỏi Chính phủ có giải pháp như thế nào để các ngân hàng thương mại nói chung báocáo đúng thực chất hoạt động, hạn chế những yếu tố chủ quan, đánh giá sai lệchnợ xấu của các ngân hàng để từ đó hình thành số liệu đáng tin cậy giúp điều hànhvĩ mô về công tác tài chính tiền tệ được hiệu quả.
Giải trình rõ hơn vấn đề này trước các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình nêu rõ nợ xấu không phải là một con số cố địnhmà là con số biến động theo thời gian. Mặc dù tiêu chí để xác định nợ xấu củaViệt Nam phù hợp với tiêu chí quốc tế nhưng ngay cả Việt Nam hay quốc tế cũngkhông có một bộ quy định thống nhất nào về xác định nợ xấu. Do vậy trong xácđịnh nợ xấu, bên cạnh yếu tố định lượng có rất nhiều yếu tố định tính, con số nợxấu có thể khác nhau giữa các tổ chức đánh giá.
Thống đốc nhấn mạnh chúng ta đã thống nhất và thế giới cũng đã ghi nhận con sốđánh giá của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này thường là có số tham khảocó giá trị nhất, do vậy còn số xác định nợ xấu mà Ngân hàng nhà nước đưa ra làcon số được cho là có cơ sở nhất. Về con số này từ đầu năm tới nay, Thống đốcđánh giá nợ xấu của ngân hàng phù hợp với diễn biến của kinh tế vĩ mô.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định xử lý nợ xấu không chỉ phụ thuộc vào ý trícủa hệ thống ngân hàng mà cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, lĩnh vực. Vềnội dung này, Thống đốc cho biết đã xây dựng Đề án xử lý nợ xấu, trong đó cónhiều nội dung liên quan tới thẩm quyền của Chính phủ, có các nội dung liên quantới thẩm quyền của Quốc hội và các cơ quan có liên quan khác.
Thống đốc đánh giá cùng với đề án này và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngànhlà cơ sở vững chắc để xử lý nợ xấu. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết theo Đềán đã trình và Chính phủ đã thông qua thì năm 2015 đưa nợ xấu ngân hàng dưới 3%theo đúng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
Tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đãgiải trình cụ thể trước Quốc hội về nội dung tái cấu trúc ngân hàng. Thống đốccho biết về vấn đề này, Chính phủ đã có Đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang triển khai thực hiện chương trình đã đề ra. Đềán đã vạch ra lộ trình thực hiện 10 năm, đặc biệt là giai đoạn từ nay đến năm2015, trong đó quy định rõ những việc phải làm trong từng năm một.
Giải đáp câu hỏi của các đại biểu, Thống đốc cho biết trong Đề án, việc hợpnhất, sát nhập, xử lý ngân hàng yếu kém chỉ là một nội dung trong nhiều nội dungcủa đề án. Hiện có rất nhiều nội dung khác đang triển khai thực hiện như việclành mạnh hoá từng bước thị trường tài chính của các ngân hàng thương mại.
Thống đốc nêu rõ thời gian qua, thực hiện một số giải pháp cụ thể, tình hình tàichính của các ngân hàng thương mại đã được cải thiện hơn. Ngân hàng đã ban hànhvà sắp sửa ban hành một loạt văn bản quy phạm pháp luật mới, đáp ứng được chogiai đoạn phát triển mới. Liên quan trực tiếp tới việc xử lý các ngân hànhthương mại yếu kém, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết Chính phủ đã thành lập Ủyban chỉ đạo liên ngành do Phó Thủ tướng làm Trưởng ban và Thống đốc Ngân hànglàm phó ban thường trực cùng đại diện các bộ, ban, ngành có liên quan kể cảchính quyền địa phương các cấp.
Thống đốc cũng cho biết đã có ban chỉ đạo đối với ngân hàng thương mại trongdiện phải xử lý, trong đó có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, chínhquyền nhân dân các cấp... Vì vậy, những đề xuất xử lý không chỉ có ý kiến củaNgân hàng Nhà nước mà công khai, minh bạch.
Liên quan các tiêu chí đánh giá, Thống đốc cho biết trong các văn bản Luật vàdưới luật hướng dẫn về hoạt động ngân hàng đã có đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá quyđịnh rõ thế nào là ngân hàng thương mại thuộc diện phải xử lý. Nhận định quátrình xử lý các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém là quá trình nhạy cảm cóthể xảy ra tranh chấp do vậy để có đẩy đủ cơ sở để tiến hành xử lý, Thống đốccho biết cơ quan chức năng đã tiến hành đồng thời hai việc. Một mặt cho tiếnhành thanh tra tại chỗ để hình thành bức tranh toàn diện về ngân hàng đó; đmặtkhác, mời kiểm toán độc lập quốc tế vào kiểm toán. Do vậy kết quả thanh tra cũngnhư kết quả kiểm toán độc lập cho thấy tất cả các tổ chức tín dụng thuộc diệnphải xử lý là rất xứng đáng , phù hợp với quy định của pháp luật.
"Các quyết định này chúng tôi sẽ chính thức công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng," Thống đốc cho biết.
Triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân
Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thanh (Ninh Bình) đánh giá mặc dù Luậtan toàn thực phẩm đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, nhưng tình trạng mất vệ sinhan toàn thực phẩm đến nay vẫn diễn ra phổ biến. Việc lạm dụng hóa chất trong sảnxuất, chế biến, bảo quản, nhập khẩu thức ăn, thực phẩm chất lượng kém, độc hạixảy ra thường xuyên là nỗi lo, bức xúc của nhân dân.
Đại biểu đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra đối với các cơsở sản xuất, chế biến thực phẩm, kiểm soát kỹ thực phẩm nhập khẩu, quản lý chặtchẽ hoạt động thông tin quảng cáo thực phẩm, có biện pháp phản hồi kịp thời cácthông tin sai lệch...
Giải đáp những băn khoăn của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiếncho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Đó là tình trạng nhập lậuthực phẩm không minh bạch, không qua đường chính ngạch qua biên giới; vấn đề phụgia thực phẩm đưa vào sản xuất do người sản xuất ham lợi... Hiện Bộ Y tế và BộCông an đang xây dựng Thông tư tăng cường giám sát trong thời gian tới.
Bộ trưởng cho biết thêm Bộ Y tế đã đưa ra các biện pháp xử phạt nặng, đặc biệtlà sẽ rút giấy phép kinh doanh, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng tấtcả các nhà sản xuất không đạt yêu cầu một cách công khai để người dân từ chốisản phẩm.
Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm rõ hơn các nộidung liên quan đến bảo vệ sức khỏe nhân dân. Về vấn đề quá tải bệnh viện, Bộtrưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng đây là thực trạng nhức nhối đối với ngườidân. Nguyên nhân là do số giường bệnh quá thấp, chỉ đạt 22,5 giường bệnh/một vạndân; số giường bệnh tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ ChíMinh, đặc biệt là các chuyên khoa: ung bướu, tim mạch, ngoại, chấn thương chỉnhhình, nhi, sản.
Nguyên nhân nữa theo Bộ trưởng là sự phân bổ không đồng đều của các y bác sỹxuống tuyến dưới. Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đã xây dựng Đề án trình Chính phủvà sắp được phê duyệt gồm những giải pháp chính là tăng số giường bệnh ở nhữngchuyên khoa quá tải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang phê duyệt dự án xây dựng bệnh viện vệ tinh đối với 5chuyên khoa; triển khai xây dựng đề án bác sỹ gia đình tại một số tỉnh quá tải,đi đôi với công tác đào tạo cán bộ.
Trong tháng 11 tới, Bộ Y tế sẽ thực hiện đề án đào tạo 100 bác sỹ xung phong về63 huyện nghèo. Đây là các bác sỹ tốt nghiệp khá giỏi, được đào tạo một nămchuyên khoa cần thiết để tăng cường chất lượng y tế tuyến dưới.
Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giải trình rõ hơn về giá dịch vụ y tế,bảo hiểm y tế toàn dân và xử lý chất thải y tế.
Ngăn chặn đầu tư dàn trải, kém hiệu quả
Trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội xung quanh vấn đề bức xúc trong đầutư công đó là tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả kém, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư Bùi Quang Vinh cho biết Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngànhliên quan đã đưa ra các giải pháp để từng bước ngăn chặn tình trạng trên.
Tại kỳ họp trước, Quốc hội đã quyết định một trong những giải pháp là rà soát,phân bổ lại trái phiếu Chính phủ trong 4 năm (2012-2015). Đến nay, toàn bộ danhmục và tiền của trái phiếu Chính phủ đã được phân bổ rõ ràng từng danh mục chođịa phương. Bên cạnh đó, năm 2013, nhu cầu đầu tư của các bộ, ngành và địaphương rất lớn trong khi nguồn lực đáp ứng thấp so với yêu cầu. Các địa phươngcần chia sẻ trong điều kiện ngân sách rất nhỏ, phân bố cho địa phương tỷ trọngrất lớn.
Bộ trưởng cho biết qua kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 1792 (về tăng cường quảnlý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ), Bộ Kế hoạch vàĐầu tư nhận thấy hầu hết cân đối trên Trung ương hỗ trợ địa phương được xiếtchặt hơn, cơ bản giảm đầu tư mang tính dàn trải, phần lớn tập trung cho côngtrình.
Bộ trưởng cho rằng một trong những nguyên nhân của việc dàn trải là do các địaphương chưa có nhận thức rõ ràng về việc thực hiện Chỉ thị 1792. Bộ trưởng đềnghị đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương sẽ giám sát việc bố trí vốn của cácỦy ban Nhân dân địa phương mình. Đây là biện pháp tốt để chặn lại tình trạng dàntrải nguồn vốn đầu tư tại các địa phương- Bộ trưởng nhận định.
Về xử lý nợ xấu, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải trình sau khi tiếp thu ý kiến củacác đại biểu quốc hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chínhphủ ra Chỉ thị về giải quyết vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ thị quy địnhChủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định bố trí công trình đầu tư không cóđủ vốn để thi công mà gây nợ thì phải tự chịu trách nhiệm.
Hai Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất với Chính phủ và Quốc hộixây dựng kế hoạch trung hạn 3 năm 2013-2015 tương tự như đối với trái phiếuChính phủ. Như vậy đến 2015 tất cả các địa phương sẽ biết được mình có bao nhiêuvốn. Căn cứ được ưu tiên là thanh toán phần nợ cơ bản trước rồi mới được bố trícông trình chuyển tiếp và đầu tư mới. Đây là giải pháp quan trọng, để các địaphương biết được mình có bao nhiêu vốn và không bố trí dàn trải nữa, Bộ trưởngcho biết.
Cũng tại phiên thảo luận, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã thôngbáo những số liệu vi phạm được phát hiện qua thanh tra hoạt động của Tập đoànCông nghiệp Tàu thủy Vinashin từ 2006-2009.
Theo chương trình, sáng mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận nội dung về kinh tế-xãhội tại hội trường./.
Quỳnh Hoa-Phúc Hằng (TTXVN)